TP. HCM: Nghĩ mình bị 'nhìn đểu', thanh niên 19 tuổi đâm chết người đàn ông ở quán karaoke

Tại công an, đối tượng khai nhận do tức giận vì bị nhóm của anh Phúc nhìn "đểu" nên đã cùng bạn của mình qua phòng của nhóm anh Phúc để trả thù cho bõ ghét trước thái độ đó. Hậu quả của vụ việc khiến anh Phúc tử vong.

Ngày 6/10, Công an H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thế Đức (19 tuổi, ngụ P.14, Q.Gò Vấp) về hành vi "Giết người". Nạn nhân đã tử vong là anh Hồ Vĩnh Phúc (32 tuổi, ngụ H.Hóc Môn).

Theo đó, vào lúc 20h ngày 29/9, anh Phúc cùng với 2 người bạn là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi) và Nguyễn Quang Ngọc (32 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn) đến quán karaoke Như Ý, gần ngã 3 Lam Sơn thuộc ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM để thuê phòng vừa nhậu vừa hát.

Nhóm anh Phúc đang hát trong phòng thì phía ngoài cửa có 1 nhóm thanh niên đi qua nhìn vào, tưởng bạn mình nên nhóm anh Phúc nhìn lại thì có 1 nam thanh niên trong nhóm nói: "Nhìn cái gì?". Nghĩ nam thanh niên trên xỉn nên nhóm anh Phúc coi như không có gì và tiếp tục cuộc nhậu.

Một lúc sau, nhóm thanh niên đó gồm 5 người chạy qua phòng nơi nhóm anh Phúc đang hát để gây gổ. Bất ngờ, nam thanh niên trong nhóm này dùng dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh Phúc khiến anh gục tại chỗ. Anh Tâm và anh Ngọc dùng chai bia cố chống trả lại nhóm trên, đồng thời hô hoán cho mọi người.

Ảnh minh họa

Sau đó, nhóm thanh niên trên nhanh chóng bỏ chạy khỏi quán. Anh Phúc được các bạn cùng người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do do đứt động mạch chủ ngực, thủng phổi nên anh đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Hóc Môn đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân, lấy lời khai các nhân chứng. Truy xuất camera của quán karaoke, Công an xác định đối tượng gây án là Đức nên tiến hành truy bắt.

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn nhưng gia đình người thân vận động đối tượng ra đầu thú vào chiều ngày 3/10. Tại cơ quan công an, đối tượng Đức khai nhận rằng, do tức giận vì bị nhóm của anh Phúc nhìn nên Đức cùng bạn của mình đã qua phòng của nhóm anh Phúc để trả thù cho bỏ ghét trước thái độ đó. Hậu quả của vụ việc khiến anh Phúc tử vong.

Theo Minh Tuệ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/tp-hcm-nghi-minh-bi-nhin-deu-thanh-nien-19-tuoi-dam-chet-nguoi-dan-ong-o-quan-karaoke-20161006232443457.chn