TP.HCM: ngày nắng, đêm có mưa rào, một số nơi có nguy cơ ngập nặng

Sáng nay, thời tiết TP.HCM đã có nắng ấm nhiệt độ lên đến 29-30 độ C sau những ngày nhiệt độ xuống thấp đến 23-24 độ C, kèm theo sương mù và mưa phùn. Thế nhưng chiều và đêm nay sẽ có mưa rào và có dông, một số nơi sẽ bị ngập nặng.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, nhiệt độ tại TP.HCM tăng lên 29-30 độ C vào sáng nay. Thế nhưng vào chiều và đêm sẽ có mưa rào, có nơi có dông. Cũng theo các chuyên gia khí tượng thì không chỉ riêng TP.HCM mà các tỉnh Nam bộ nhiệt độ cũng tăng lên, sáng có nắng ấm và mây.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM đã có nắng nhiệt độ tăng lên 28-30 độ C, không con sương mù bao vây các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Ngọc Nhiên

Bên cạnh đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, ngày hôm qua 14/12, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang tiếp tục lên và hiện ở mức cao. Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,52m (xấp xỉ báo động 3), trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,52m.

Cụ thể, khoảng hơn 17h, ngày 14/12 nhiều tuyến đường bị ngập do triều cường dâng cao như: đường Lê Văn Lương (đoạn qua xã Nhơn Đức, Phước Kiểm, huyện Nhà Bè) ngập kéo dài hơn 3km, khiến cho hàng loạt xe máy bị chết máy, nhà bị ngập,…gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, sinh hoạt.

Dự báo, mực nước triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ dâng lên tiếp tục trong 2 ngày tới và đạt đỉnh điểm. Trạm Phú An có thể lên tới 1,57m và trạm Nhà bè là 1,62m.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm điều hành chương trình chống ngập cũng dự báo TP.HCM sẽ ngập ở 9 điểm (trong đó có 2 tuyến đường bị ngập nặng là Lương Định Của (Q.2) và Huỳnh Tấn Phát (Q.7). Trong 2 ngày 14 và 15/12, mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn đạt mức báo động 3 (trên 1,5m). Đỉnh triều cao nhất là trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,59m vào ngày 14/12 và tăng lên mức 1,6m vào ngày 15/12.

Mộc Nhiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-ngay-nang-dem-co-mua-rao-mot-so-noi-co-nguy-co-ngap-nang-d51534.html