TP.HCM ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường

Chiều 16/10, triều cường dâng cao kết hợp cơn mưa lớn khiến các tuyến đường ở các quận phía đông của TP.HCM ngập nặng.

Cơn mưa lớn trút xuống các quận phía đông của TP.HCM như Thủ Đức, Bình Thạnh, 2, 9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, các tuyến đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Trần Não, Quốc Hương (quận 2), Nguyễn Xí, Bình Quới, Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Kha Vạn Cân, quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) ngập sâu. Chân cầu Rạch Chiếc (quận 9) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Người dân lội nước dưới chân cầu Rạch Chiếc sau cơn mưa chiều. Ảnh: Tùng Tin.

Nhiều xe máy của người dân phải bì bõm trong nước, một số phải dắt bộ do xe chết máy. Đặc biệt khu vực quận 9, Thủ Đức, mưa khá lớn, nước mưa chảy mạnh lênh láng trên mặt các tuyến đường Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Tăng Nhơn Phú...

Trên xa lộ Hà Nội, nhiều xe chết máy dắt bộ hướng từ quận Thủ Đức lên quận Bình Thạnh. Trên tuyến đường Lương Định Của (quận 2), nhiều hộ dân đôn đáo đắp bao cát chắn cửa ngăn nước triều vào nhà.

Một hộ dân ở quận 2 ngăn bao tải cát để chắn nước triều chiều 16/10. Ảnh: Tùng Tin.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều chiều cùng ngày xuất hiện tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,61 m, còn trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,63 m xuất hiện lúc 16h.

Dự báo, chiều ngày mai, triều cường đạt đỉnh tại hai trạm trên từ 1,66 đến 1,68 m. Mực nước sông rạch tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh ở mức cao trong vài ngày tới, sau đó sẽ rút chậm.

Hoàng Bình - Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tphcm-ngap-sau-do-mua-lon-ket-hop-trieu-cuong-post690142.html