TP HCM: Ngăn mùi hôi bằng nắp cống kiểu mới

Hơn 300 miệng hố ga kiểu mới có khả năng ngăn mùi hôi, thu nước nhanh đang được lắp đặt thí điểm trên 3 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 4.176 km cống thoát nước, 215.128 hầm ga thăm (hố ga không có miệng thu nước), khoảng 80.000 hầm ga có cửa thu nước.

Công ty Thoát nước đô thị TP HCM đánh giá, hầu hết miệng hố ga đang sử dụng hiện nay có nhiều hạn chế như: không có khả năng thu nước, không có chức năng ngăn mùi, chủ yếu làm bằng sắt nên một thời gian sau đều bị gỉ sét dẫn tới hư hỏng…

Ông Trần Nghị (ngụ tại đường Lê Văn Thọ - quận Gò Vấp) tỏ ra vui mừng: “Bao lâu nay phải ngửi mùi hôi từ miệng cống bốc lên rất khó chịu. Đặc biệt trời nắng nóng, mùi hôi càng ám đặc, cộng với 1 số người dân thiếu ý thức đã xả rác ngay trên miệng cống càng làm mất mỹ quan đô thị. Nay được thay nắp cống kiểu mới, hy vọng đường phố sẽ sạch sẽ hơn".

Hệ thống miệng hố ga kiểu mới này sẽ có nhiều công năng như: khả năng thu nước trên đường nhằm giảm ngập, chặn rác và đất đá chảy vào lòng cống; ngăn mùi hôi, sinh vật trong lòng cống thoát ra mặt đường bằng hệ thống van một chiều (nước chảy vô được nhưng không tràn ra).

Ví dụ, khi trời mưa, nước chạy xuống miệng hố ga sẽ tạo ra áp lực làm van sẽ tự động mở, còn bình thường sẽ đóng lại, ngăn mùi hôi bốc lên từ cống.

Ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM, cho biết: “Công ty đang tiến hành lắp đặt thí điểm 338 miệng hố ga thông minh kiểu mới trên 3 tuyến đường Lê Văn Thọ quận Gò Vấp, đường Trương Định quận 3 và đường Vĩnh Khánh quận 4. Tại đường Lê Văn Thọ đã lắp đặt được 24/126 hệ thống miệng cống kiểu mới này”.

Chi phí cho mỗi nắp cống thông minh chống tràn, chống mùi là 8,3 triệu đồng chưa tính công lắp đặt. Sau khi lắp đặt thử nghiệm, công ty sẽ lắp thêm 15 tuyến đường.

"Trước khi lắp điểm đặt miệng cống kiểu mới, chúng tôi đã làm cuộc khảo sát cũng như lấy ý kiến của người dân tại đây và hầu hết bà con đều đồng tình ủng hộ” - Ông Trường cho biết thêm.

Được biết, cuối năm 2017, UBND TP. HCM sẽ có cuộc đánh giá về hiệu quả của hệ thống nắp cống kiểu mới này. Nếu phát huy được hiệu quả ngăn mùi và chống ngập, thành phố sẽ cho thay thế hơn 80.000 miệng cống cũ trên toàn địa bàn TP.

Các công nhân đang lắp đặt hệ thống miệng hố ga kiểu mới

Các công nhân đang lắp đặt hệ thống miệng hố ga kiểu mới

Theo thiết kế, miệng hố ga kiểu mới này có khả năng ngăn mùi hôi bốc lên từ bên trong lòng cống, ngăn rác và thu nước nhanh

Nắp hố ga thí điểm lần này có diện tích thu nước mặt là 0,378 mét vuông, độ dốc cửa thu lớn, khoảng cách giữa các miệng thu là 30 mét.

Lưới sắt trên miệng cống có khả năng chống rác tràn vào ống cống, gây tắc nghẽn

Khi nước mưa tràn xuống, tạo áp lực làm cho van tự động mở xả, còn thời tiết bình thường, van này đóng lại ngăn mùi hôi bốc lên

Mùi hôi cũng sẽ được ngăn chặn bởi hệ thống nắp cống kiểu mới này

Ngoài khả năng ngăn mùi hôi, thu nước nhanh, nắp cống này cũng chú ý đến mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông

Những nắp cống cũ tương lai sẽ dần được thay thế

Hiện tại, Công ty Thoát nước đô thị TP HCM đã lắp đặt thí điểm trên đường Lê Văn Thọ được 24/126 hệ thống miệng cống kiểu mới này

Sỹ Đồng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tp-hcm-ngan-mui-hoi-bang-nap-cong-kieu-moi-post233509.info