TP.HCM năm 2030 qua những bức tranh tường

10 bức tường ở quận 1 và quận 10 (TP.HCM) vừa được thay áo mới bằng 10 bức tranh tái hiện một TP.HCM năm 2030, nhằm mục đích lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Clip do HOÀNG GIANG - QUỐC VŨ thực hiện.

Đây là 10 bức tranh xuất sắc được chọn trong cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật “Thành phố 2030” về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch diễn ra trong suốt hai tháng qua. Cuộc thi do tổ chức môi trường CHANGE phối hợp cùng tổ chức 350.org và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đa Kao (quận 1) tổ chức từ đầu tháng 6-2017.

Đây là 10 bức tranh xuất sắc được chọn trong cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật “Thành phố 2030” về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch diễn ra trong suốt hai tháng qua. Cuộc thi do tổ chức môi trường CHANGE phối hợp cùng tổ chức 350.org và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đa Kao (quận 1) tổ chức từ đầu tháng 6-2017.

Ngày 25-7, các tác giả của những tác phẩm được chọn đã bắt đầu tiến hành vẽ tranh lên các bức tường ở TP.HCM và đến nay đã hoàn thành. Trong ảnh: Một tác phẩm của nhóm tác giả: Nguyễn Lê Hà Vi - Nguyễn Tiến Đạt, vẽ tại góc đường Mai Thị Lựu - Nguyễn Đình Chiểu (quận 1).

Toàn bộ kinh phí vẽ 10 tác phẩm đều được BTC tài trợ. Trong ảnh: Tác phẩm “Thành phố 2030”, tác giả Nguyễn Hồng Thúy, vẽ tại đường Mai Thị Lựu (quận 1).

Tác phẩm của nhóm tác giả: Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Như Hoài Nam, Nguyễn Trần Bảo Trân, vẽ tại đường Mai Thị Lựu (quận 1).

Tác phẩm “Mưa acid” , tác giả: Trần Hoàng Thiên Ân (THPT Trần Đại Nghĩa), vẽ tại đường Mai Thị Lựu (quận 1).

Tác phẩm "Tương lai xanh" của tác giả ART TDT-U (Trường ĐH Tôn Đức Thắng), vẽ tại đường Mai Thị Lựu (quận 1).

Tác phẩm của nhóm tác giả: Tống Phi Trường - Huỳnh Thị Thu Trang (Biệt đội STN), vẽ tại đường Mai Thị Lựu (quận 1).

Tác phẩm “Việt Nam Xanh - Năng lượng Sạch” , tác giả: Lưu Bá Lăng (Lăng Không Tử), vẽ tại hẻm 724 Điện Biên Phủ, quận 10.

Tác phẩm “Lựa chọn nào cho tương lai” - tác giả: Trình Quốc Tuấn, vẽ tại hẻm 702, đường Điện Biên Phủ, quận 10.

Tác phẩm "Sài Gòn trong tôi" vẽ tại hẻm 257, đường 3-2, quận 10, tác giả ART TDT-U (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đang là bức tranh được yêu thích nhất.

Một tác phẩm của nhóm tác giả: Nguyễn Lê Hà Vi - Nguyễn Tiến Đạt, vẽ tại hẻm 257, đường 3-2, quận 10.

Họa sĩ Lưu Bá Lăng (tác giả tác phẩm “Việt Nam Xanh - Năng lượng Sạch”) đang đi xem những bức tranh của các bạn sinh viên vẽ trên đường Mai Thị Lựu (quận 1) để góp y cho các bạn chỉnh sửa hoàn chỉnh hơn.

Được biết, sắp tới Đoàn phường 10 (quận 10) sẽ tổ chức những buổi tham quan các bức tranh cho các bạn thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn để giới thiệu và tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường.

Cô Dương Thị Thu (quận 1) chia sẻ, trước đây bức tường trên đường Mai Thị Lựu bị rêu bám trông rất xấu xí, nhưng từ khi được vẽ lên các bức tranh đầy màu sắc thấy sáng sủa hẳn ra, chưa kể tranh còn mang nhiều thông điệp ý nghĩa, kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

HOÀNG GIANG - QUỐC VŨ thực hiện

Nguồn PLO: http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/anh/tphcm-nam-2030-qua-nhung-buc-tranh-tuong-719221.html