Khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ bị hiếp dâm tập thể tại TP.HCM

Ngày 8/8, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ thị, yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chị V.T (quê Tây Ninh) báo bị dàn cảnh hiếp dâm tập thể và cướp tài sản khi đi giao hàng tại quận 7.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh đã đưa chị V.T đi giám định vùng kín, chụp X quang xương chậu và CT phần đầu tại Trung tâm pháp y quận 5, TP.HCM.

Chị V.T chia sẻ giây phút kinh hoàng bị 4 đối tượng hiếp dâm tập thể (Ảnh PLO)

Theo gia đình chị V.T, vụ việc xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra hung thủ khiến gia đình hết sức lo lắng.

Chiều 11/7, chị V.T điều khiển xe máy đi giao hàng cho khách tại quận 7 (TP.HCM). Khi đến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn cầu Ông Bé, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt chặn xe, kéo chị lên xe ô tô. Lúc này có 2 đối tượng đã ở sẵn trên xe.

Bốn đối tượng này thay nhau hiếp dâm chị V.T ngay trên xe ô tô đang chạy. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, một đối tượng lấy ra chai nước và ép chị uống. Chị bất tỉnh ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, chị V.T phát hiện mình đang ở tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7. Chiếc xe máy cùng số tiền 23,5 triệu đồng cũng đã bị cướp mất.

Vụ việc được trình báo lên Công an huyện Bình Chánh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Nhiều tổ trinh sát cùng lực lượng cảnh sát hình sự đã được điều động truy tìm chiếc xe ô tô 16 chỗ theo miêu tả của chị V.T.

Quang Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-mot-phu-nu-trinh-bao-bi-hiep-dam-tap-the-d60557.html