TP.HCM: Lần đầu tổ chức liên hoan Lân – Sư – Rồng

Liên hoan Lân – Sư – Rồng lần thứ nhất sẽ diễn ra từ 7h30- 21h ngày 30/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tham dự liên hoan Lân – Sư – Rồng lần thứ nhất có 12 đoàn. Dự kiến các đoàn Lân- Sư- Rồng sẽ diễu hành qua 6 cung đường chính, đó là: Lê Lợi; Huỳnh Thúc Kháng – Pasteur - Tôn Thất Hiệp; Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng; Hàm Nghi – Hải Triều; Đồng Khởi – Nguyễn Thiệp; Ngô Đức Kế. Sau đó các đoàn sẽ tập kết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với ý nghĩa văn hóa hội tụ, tinh thần đoàn kết dân tộc chung tay chung sức phát triển TP.HCM.

Các hoạt động chính trong liên hoan bao gồm: chương trình biểu diễn Lân – Sư – Rồng từng đoạt giải quốc tế, các tiết mục đạt các kỉ lục Việt Nam như: Lân lên Mai Hoa Thung, Nấc thang vượt bậc…

Ảnh minh họa. Nguồn hanoimoi.com.vn

Ngoài ra, còn có trưng bày Long lân và giao lưu tương tác. Tại đây du khách sẽ được trải nghiệm múa Lân, đánh trống, làm ông địa, được nghe giới thiệu về ý nghĩa, nguồn gốc của các loại Long, Lân…, lịch sử múa Lân – Sư – Rồng…

Hoạt động nữa được diễn ra trong liên hoan là các trò chơi dân gian như: đá cầu qua ô, ném vòng, cướp cờ, cờ người…

Cùng với các hoạt động kể trên còn có chương trình nghệ thuật tại khu vực đài phun nước trên phố đi bộ.

Được biết, tham gia liên hoan lần này có rất nhiều đoàn tên tuổi, giàu thành tích như: Hằng Anh Đường, Phước Duyên Đường, Liên Nghĩa Đường, Liên Hữu, Khải Huy, Thống Nhất…

Liên hoan Lân – Sư – Rồng lần thứ nhất do Sở Du lịch TP. HCM tổ chức.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/tphcm-lan-dau-to-chuc-lien-hoan-lan-su-rong-216333.html