TP HCM lại mưa lớn gây ngập nặng, người dân "bơi" giữa đường

Chiều 27/9, cơn mưa lớn kéo dài trong 2 giờ khiến TP HCM lại ngập nặng trong nước, công tác khắc phục hậu quả ngập sau “cơn đại hồng thủy” trước đó gặp nhiều khó khăn.

Hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước. Ảnh: Báo Kiến thức

Theo thông tin trên báo Kiến thức, đến 21h ngày 27/9, hầu hết các quận, huyện khắp TP HCM và các vùng lân cận đều vẫn đang có mưa, có nơi mưa lớn gây ngập nặng hàng loạt tuyến đường với lượng mưa đo được từ 50mm đến 84mm.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, người dân TP HCM lại khốn đốn khi tiếp tục hứng chịu cơn mưa lớn gây thảm cảnh kẹt xe, ngập nặng hàng loạt tuyến đường.

Ngày thứ 2 liên tiếp, người dân TP HCM lại khốn đốn trong cảnh mưa lớn, ngập nặng. Ảnh: Báo Kiến thức

Một xe máy phải đẩy qua đoạn đường ngập trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP HCM tối 27/9. Ảnh: Quang Định

Một gia đình dùng ván cắn trước cửa để ngăn dòng nước ập vào nhà. Ảnh: Duy Trần

Cơn mưa kéo dài suốt gần 2 tiếng đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường như Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Nơ Trang Long, Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Lương Định Của, Nguyễn Thị Định (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Tầm Vu, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Phan Huy Ích, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12)… ngập sâu, có nơi ngập gần 1m khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải bì bõm lội nước để trở về nhà trong đêm tối.

Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Quang Định

Một xe cứu hộ giao thông có mặt kéo ô tô ra khỏi đoạn ngập trên đường Lương Định Của, quận 2, TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Khoảng 18h30 ngày 27/9, trong cơn mưa lớn, một cây xanh có đường kính khoảng 50 cm, cao gần 20 m, nằm trong khuôn viên công viên 23.9 bị bật gốc ngã xuống đường Lê Lai (Q.1, TP HCM) làm gãy, nghiêng 2 trụ điện, 1 đèn chiếu sáng và đè trúng 4 ô tô đang đậu bên đường gây hư hỏng nặng. Đến 21h cùng ngày, các nhân viên Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP HCM vẫn đang tích cực cắt tỉa cây xanh, “giải cứu” 4 ô tô đang bị mắc kẹt dưới tán cây và lưới điện, giải tỏa hiện trường. Cùng ngày, một cây xanh khác ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) cũng bật gốc ngã ngang đường khiến giao thông ùn ứ. Rất may vụ việc không làm ai bị thương, thông tin trên TTXVN cho hay.

Cây xanh trong công viên đổ kéo theo trụ điện ngã xuống đè trúng nhiều ôtô. Ảnh: A.X

Cơn mưa lớn cũng khiến công tác khắc phục hậu quả ngập sau trận mưa hôm qua gặp nhiều khó khăn. Tại khu vưc hầm giữ xe trên đường Nguyễn Siêu (quận 1), việc hút nước để khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Theo đánh giá sơ bộ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM, thiệt hại về tài sản ước tính là khoảng 114 xe ô tô các loại và hơn 1.200 xe máy. Hiện lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng ứng trực đầy đủ, sẵn sàng cứu hộ ngay khi có yêu cầu.

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, ngày 26/9, sau trận mưa, trên địa bàn thành phố đã xảy ra ngập tại 59 tuyến đường, chiều sâu ngập từ 0,1 m đến 0,5 m; diện tích ngập từ 100 m2 đến 30.000 m2.

59 tuyến đường bị ngập sau cơn mưa này 26/9. Ảnh: VnExpress

Hơn 1.400 xe máy bị nhấn chìm trong trận mưa ngập lịch sử ngày 26/9. Ảnh: Báo Dân trí

Khi xảy ra ngập và trời tiếp tục mưa lớn, Trung tâm Chống ngập đã phát động lệnh ứng cứu toàn diện và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị đã vận chuyển thiết bị, bố trí nhân sự để ứng cứu theo kịch bản đã xây dựng từ đầu năm. Đồng thời, liên lạc với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hỗ trợ lực lượng tham gia ứng cứu khi xuất hiện ngập tại tầng hầm của các tòa nhà trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Chống ngập đánh giá, đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay, chỉ trong thời gian khoảng 1 giờ 30 phút, vũ lượng mưa đã đạt đến 204,3 mm, vượt xa tần xuất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Theo Quyết định 752/QĐ-TT, đối với tuyến cống cấp 2, vũ lượng mưa đạt trong 1 giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,7 mm).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trận mưa hôm qua là cơn mưa lớn nhất trong vòng 40 năm trở lại đây với mực vũ lượng đo được là: 181 mm.

Sau trận mưa làm ngập nặng tại TP HCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nói: “Về chống ngập, TP đã và đang có quá nhiều nỗ lực nhưng thực tế có những chuyện mình không thể giải quyết kịp”.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tp-hcm-lai-mua-lon-gay-ngap-nang-nguoi-dan-boi-giua-duong-a163564.html