TP HCM: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động TP HCM (LĐLĐ TP) tổ chức Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và trao giải thưởng cho 9 cán bộ công đoàn xuất sắc.

Đông đảo công nhân, viên chức, lao động TP dự Kỷ niệm 87 năm
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ngày 24/7.

Tham dự buỗi lễ có ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; các đại biểu ban ngành cùng với 9 thủ lĩnh công đoàn (CĐ) cơ sở đoạt Giải thưởng 28/7 và hơn 500 công nhân (CN) viên chức lao động TP.

Tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP đã ôn lại truyền thống hào hùng của tổ chức CĐ Việt Nam trong 87 năm hình thành và phát triển.

Bà Yến nhấn mạnh: “Thể hiện niềm tự hào với truyền thống 87 năm vinh quang của CĐ Việt Nam và kế thừa xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Công hội Ba Son, của CĐ Sài Gòn - Chợ Lớn trước đây, trong những năm qua, giai cấp CN Việt Nam nói chung và đội ngũ CN TP nói riêng đã tiếp tục phát huy vai trò của mình qua các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội”.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, trao biểu trưng
cho thủ lĩnh Công đoàn đoạt Giải thưởng 28/7.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá cao sự đóng góp của tổ chức CĐ TP vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - văn hóa-xã hội của TP; cụ thể CĐ TP đã triển khai nhiều phong trào hiệu quả như các chương trình: “Giờ thứ 9”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Cùng công nhân vượt khó - Trái tim nghĩa tình”, Chương trình “Tháng lao động giỏi - Bàn tay vàng”… ngày càng được mở rộng và nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng được nhu cầu chính đáng của CN, viên chức, lao động TP.

Đặc biệt, nhiều hoạt động sáng tạo do Công đoàn TP tổ chức thực hiện tốt đã được nhân rộng trong cả nước như hoạt động “Tháng công nhân”, mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”, Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng vé xe cho CN lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết hàng năm.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM và ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch
Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức
Công đoàn" cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn.

Bà Dung đề nghị thời gian tới, LĐLĐ TP cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức cho CN viên chức, lao động học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công tác cho phù hợp tới tình hình thực tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy “Về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Dịp này, LĐLĐ TP cũng trao 169 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho các cá nhân đã có nhiều năm gắn bó, quan tâm hỗ trợ hoạt động CĐ.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/tp-hcm-ky-niem-87-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam/111994