TP.HCM: Khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch sẽ được di dời

Mới đây, trong kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về chỉnh trang, phát triển đô thị thành phố trong giai đoạn 2016-2020 thì việc di dời, tổ chức lại cuộc sống của khoảng 20.000 hộ dân ven kênh rạch được nhiều người quan tâm.

Theo đó, TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện dự án Chương trình di dời, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch giai đoạn 2010-2015 nhằm giải quyết dứt điểm những tuyến kênh rạch đang bị lấn chiếm. Bao gồm khoảng 304 căn nhà tại các tuyến Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, cù lao Nguyễn Kiệu, công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 3 và 4)… Di dời, giải phóng mặt bằng và tái định cư toàn bộ tuyến kênh Đôi – Tẻ (thuộc địa bàn Q.4, 7, 8), nằm trong dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3 của thành phố. Quy mô cần phải giải tỏa hơn 7.000 căn nhà.

Khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch tại TP.HCM sẽ được di dời. Ảnh: Báo Quân đội

Đây là 1 trong 7 chương trình trọng điểm của thành phố thực hiện từ nay đến năm 2020. Và việc di dời này có vai trò quan trọng trong việc giải quyết ngập úng, ô nhiễm dòng nước, khơi thông dòng chảy bao gồm các tuyến rạch Hàu Bàng, rạch Văn Thánh, rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Xuyên Tâm, rạch Bàu Trâu… Hiện nay, có khoảng hơn 13.000 căn nhà cần phải được giải tỏa, di dời trên các tuyến rạch này.

Đối với những căn nhà ven kênh hiện nay chủ yếu chỉ che chắn tạm bợ, nằm trên sông nước rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Trong đó khu vực Q.8 với gần 10.000 căn, Q.7 khoảng 2.200 căn…

Xuyến Chi (T/h)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-khoang-20000-can-nha-ven-kenh-rach-se-duoc-di-doi-d49785.html