TP.HCM: Khiển trách Bí thư quận Bình Tân

Chiều 19/8 Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thông báo về việc kỉ luật ông Võ Ngọc Quốc Thuận. Hiện ông Thuận đang là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận: Ảnh:Website quận Bình Tân.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận: Ảnh:Website quận Bình Tân.

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã quyết định thống nhất thi hành hình thức kỷ luật “Khiển trách” đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận.

Lý do là ông Thuận đã có thiếu sót vì chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo của công dân không đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Quận ủy Bình Tân.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận sinh năm 1967 tại Quảng Nam. Từ tháng 6/1999 đến tháng 11/2003 ông công tác tại Thành Đoàn TP.HCM.

Từ tháng 11/2003 đến tháng 3/2009 ông công tác tại Quận ủy Bình Tân và giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Tân nhiệm kỳ 2004-2009.

Từ tháng 3/2009 đến tháng 7/2012 ông là Phó Bí thư Quận ủy Gò Vấp kiêm Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước quận Gò Vấp. Từ tháng 7/2012 đến tháng 1/2015 ông là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 9/2015 ông là Phó Bí thư Quận ủy Bình Tân. Từ tháng 9 năm 2015 đến nay ông công tác tại Quận ủy Bình Tân, giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Tân.

Ông Thuận từng được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-khien-trach-bi-thu-quan-binh-tan-post234820.info