TP. HCM khẩn trương ứng phó với triều cường vượt báo động 3

Mực nước đỉnh triều cao nhất dự kiến sẽ xuất hiện từ ngày 15-17/10, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) duy trì ở mức 1,53m-1,65m (cao hơn mức báo động cấp 3 từ 0,03m-0,15m).

Triều cường làm ngập úng đường Võ Văn Kiệt quận 8. (Ảnh : Hoàng Hải/TTXVN)

Theo dự báo diễn biến thủy triều ngày 13/10 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường trên các sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lên nhanh và đạt đỉnh vượt mức báo động 3.

Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện từ ngày 15-17/10, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) duy trì ở mức 1,53m-1,65m (cao hơn mức báo động cấp 3 từ 0,03m-0,15m).

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đặc biệt là các quận, huyện 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn chủ động chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp lực lượng thanh niên xung phong tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.

Chiều 13/10, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện cơn lớn kéo dài hơn 2 giờ, làm ngập một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố và các quận 12, Gò Vấp. Mưa lớn cũng đã làm một cây cổ thụ trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường Bến Nghé, quận 1) bật gốc, ngã đè lên một cây khác nằm ở đối diện bên kia đường.

Do ngã đè lên cây khác nên cây cổ thụ không ngã xuống đường gây thương tích đối với người tham gia giao thông bên dưới.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ việc. Sự cố đã làm giao thông trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Mạc Đĩnh Chi, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng (quận 1) bị ùn ứ cục bộ, các phương tiện đi lại khó khăn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tp-hcm-khan-truong-ung-pho-voi-trieu-cuong-vuot-bao-dong-3/410766.vnp