TP.HCM: Khách sạn cháy nổ dữ dội, kính văng tung tóe

Tầng3 của khách sạn bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khiến hàng chục khách hiện đang có mặt bên trong tòa nhà bỏ chạy tán loạn…

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 28.12 tại khách sạn Trường Hải, số 134 đường Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM. Vào thời điểm trên nhiều người dân phát hiện có khói bốc lên ngùn ngụt từ tầng 3 của khách sạn trên. Do ngọn lửa lan nhanh đã gây ra một tiếng nổ khá lớn khiến toàn bộ phần kính trước tầng 3 bị vỡ văng tung tóe xuống đường.

Khách sạn xảy ra cháy.

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có khoảng 10 khách thuê phòng cùng nhiều nhân viên đang ở bên trong. Một số nhân viên khách sạn đã cố dập lửa nhưng do ngọn lửa phát ra từ tầng 3 ngày càng bùng phát lớn hơn nên không ai dám tiếp cận. Tất cả khách thuê phòng cùng nhân viên khách sạn tháo chạy ra đường chờ lực lượng PCCC đến.

Lực lượng PCCC đã điều 6 xe cứu hỏa xuống hiện trường để dập lửa.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC quận 11 đã triển khai sáu xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng công an phường và CSGT cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường phục vụ chữa cháy. Sau khoảng 20 phút chữa cháy tích cực, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Tầng 3 của khách sạn Trường Hải phát cháy khiến toàn bộ phần kính trước bị vỡ văng tung tóe xuống đường.

Đến hơn 12h cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn đang tiến hành dọn dẹp hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công Tiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/tphcm-khach-san-chay-no-du-doi-kinh-vang-tung-toe/20131228035954718p1c24.htm