TP.HCM: Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 - Khóa XI

(CAO) Sáng nay (25-7), Thành ủy TP.HHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt các ban ngành, quận huyện trên địa bàn TP. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Bí Thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu khai mạc, các đại biểu nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy báo cáo chuyên đề thứ nhất: Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 64-KL/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở. Ông Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, báo cáo chuyên đề thứ hai Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp đến là báo cáo Kết luận số 63-KL/TW một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo chuyên đề thứ nhất

Đặc biệt, Nghị quyết số 25-NQ/TW đã bổ sung phát triển hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; phân công rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Đảng trong bối cảnh mới. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Còn Nghị quyết 24-NQ/TW đưa ra những giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hội nghị dành một buổi để thảo luận những vấn đề các nghị quyết đã nêu. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 26-7.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=499924&mod=detnews&p=