TP HCM: Giải cứu nam thanh niên nằm bất động dưới thân cây cổ thụ

Một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc trong cơn mưa rồi đổ ngang ra đường đè trúng một nam thanh niên khiến người này bất tỉnh tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 chiều ngày 29/8 anh Huỳnh Minh Cường ( 34 tuổi, ngụ quận 10 ) điều khiển xe máy chạy trên đường Sư Vạn Hạnh trong cơn mưa lớn.

Cây xà cừ cao hơn 20m bị bật gốc trong cơn mưa

Khi đến số 11 đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) một cây xà cừ cổ thụ đường kính gần 1m, cao hơn 20m bất ngờ bật gốc ngã ngang ra đường đè trúng anh Cường và xe máy khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, hàng chục người đi đường nhanh chóng lao tới giải cứu nạn nhân đang nằm bất đông dưới thân cây xà cừ.

Vụ việc khiến một nam thanh niên bị cây đè bất tỉnh

Tại hiện trường, cây xà cừ có đường kính khoảng 1m, cao gần 20m nằm chắn ngang đường Sư Vạn Hạnh, phần rễ của cây bị mục hoàn toàn. Chiếc xe máy của nạn nhân bị cây đè biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, nhân viên cây xanh có mặt phong tỏa đoạn đường và tiến hành cắt tỉa cây bị ngã.

Nhân viên cây xanh tiến hành giải quyết hiện trường

Đến gần 19h tối cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết, giao thông qua khu vực đã ổn định

Trước đó, vào sáng 26 và và chiều 28/8 bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) và anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kom Tum) cũng bị cây tét nhánh, bật gốc đè chết.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-giai-cuu-nam-thanh-nien-nam-bat-dong-duoi-than-cay-co-thu-d22847.html