TP.HCM: Đường sắt ngập nước nghiêm trọng sau cơn mưa chiều

Cơn mưa khoảng 30 phút vào chiều nay (18.6) khiến nhiều tuyến đường ở quận 1, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp bị ngập nặng. Riêng đoạn đường sắt ở điểm giao cắt với đường bộ ở quận Thủ Đức bị ngập sâu hơn 1m.

Theo đó, khoảng 16h15 cùng ngày, cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút diễn ra trên khu vực các địa bàn quận huyện như quận 1, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp... khiến cho nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Lượng nước dâng cao gần 1m khiến cho nhiều người dân trong giờ đón con đi học về, tan ca làm... cực kỳ khó khăn để lưu thông.

Tuyến đường sắt chìm trong biển nước. Ảnh : N.P

Tại quận Thủ Đức, các tuyến đường như: Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13,... chìm trong biển nước. Nước ngập sâu hơn 1m khiến giao thông qua khu vực này hoàn toàn bị tê liệt, chủ xe máy phải dắt bộ la liệt.

Hàng loạt phương tiện chết máy khi lưu thông qua các đoạn ngập, trong khi nhiều người phải xếp hàng trước đoạn ngập để chờ nước rút, khiến giao thông qua đoạn này bị tắc nghẽn hơn 1 giờ. Nhiều chuyến tàu hỏa khi lưu thông qua khu vực này cũng đành “chịu trận” do nước ngập lút cả đường sắt.

Trong khi đó, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, lượng mưa khiến cho nhiều đoạn trũng nước dâng cao gần 50 cm. Ở khu vực đoạn đường ngang xe lửa ở km 1713+990, quận Thủ Đức, lượng mưa khiến cho nước cũng dâng cao đến gần 1m khiến nhân viên gác chắn phải thông báo yêu cầu dừng đoàn tàu vì tình trạng ngập sâu.

Nước tại đường ray ở quận Thủ Đức ngập gần 1m. Ảnh : N.P

Những nhân viên gác chắn đường sắt đã kịp thời dừng đoàn tàu SPT1/2 đang lưu thông gần đến, đảm bảo an toàn cho hàng trăm hành khách trên tàu. Khu vực Bình Triệu – Sóng Thần phải phong tỏa trong gần 1 giờ, làm đôi tàu SPT1/2 bị trễ giờ.

Hơn 19h cùng ngày, ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM vẫn ngập sâu trong nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tphcm-duong-sat-ngap-nuoc-nghiem-trong-sau-con-mua-chieu-780199.html