TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Lào

Lễ trao tặng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (5/9/1962 –5/9/2017).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Ảnh: Minh Nghĩa

Sáng 18/7, tại TP.HCM diễn ra “Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho UBND TP.HCM”. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các vị lãnh đạo cao cấp khác...

Lễ trao tặng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Minh Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vinh dự và vui mừng khi thành phố được Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng, ghi nhận những đóng góp vào tình đoàn kết hữu nghị và phát triển của hai nước trong thời gian qua. Ông Nhân đánh giá cao những thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

“Bước vào thời kỳ hòa bình và quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quan hệ hai nước ngày đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực. Ngày nay, chúng ta vui mừng khi quan hệ hai nước phát triển vững mạnh và vững chắc, là tấm gương mẫu mực hiếm có trong quan hệ Quốc tế. Trong suốt 55 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn dành cho đất nước Lào anh em tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, không chỉ vì lợi ích chung của hai bên mà còn xuất phát từ tình cảm trong sáng, thủy chung giữa những người đồng chí thân thiết”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đoàn lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Minh Nghĩa

Tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Santiphap Phomvihane, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cho biết, đây là cơ hội để hai bên ghi nhận và tôn vinh sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm và sự hy sinh cao quý mà hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dành cho nhau, thể hiện tình đồng chí, tình anh em...

Lê Nghĩa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-cua-chu-tich-nuoc-lao-d217200.html