TP.HCM đốn hạ, di dời 123 cây xanh để giảm ùn tắc giao thông

Nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã quyết định di dời, đốn hạ 123 cây xanh.

Thông tin từ sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phê duyệt kế hoạch di dời, đốn hạ 123 cây xanh tại đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) và đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình).

Kế hoạch nhằm phục vụ dự án mở rộng 2 tuyến đường Hoàng Minh Giám và Hoàng Hoa Thám để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, trên đường Hoàng Minh Giám sẽ có 30 cây xanh bị xử lý, trong đó 5 cây di dời, trồng và bảo dưỡng tại trường đại học Nông Lâm TP.HCM, 25 cây bị đốn hạ. Việc di dời và đốn hạ sẽ được thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 10/2017.

Đốn hạ, di dời 123 cây xanh để giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đốn hạ, di dời 123 cây xanh để giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Hoàng Hoa Thám tính từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa, sẽ có 93 cây xanh bị xử lý. Trong đó, 16 cây di dời được trồng và bảo dưỡng tại trường đại học Nông Lâm TP.HCM, 77 cây bị đốn hạ từ tháng 8 đến tháng 12/2017.

Toàn bộ số lượng gỗ thu hồi sẽ được chế tạo thành bàn ghế, sản phẩm điêu khắc... phục vụ công cộng. Sau khi dự án mở rộng đường hoàn thành, sở GTVT sẽ cho trồng 175 cây giáng hương và 110 cây dầu thay thế trên vỉa hè.

Trước đó, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, TP.HCM đã cho đầu tư khoảng 240 tỷ đồng để xây cầu vượt ở địa điểm này. Tuy nhiên, sau khi cầu vượt “giải cứu” kẹt xe được hình thành, tình trạng ùn tắc vẫn không hề thuyên giảm.

Đặc biệt, khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, giao lộ Bạch Đằng - Hồng Hà và khu vực trước sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn gây khó khăn cho người dân.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-don-ha-di-doi-123-cay-xanh-de-giam-un-tac-giao-thong-a335826.html