TP.HCM: Đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng cho tuyến metro số 5 giai đoạn 1

Tuyến metro số 5 (Bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn) là một trong 8 tuyến metro của mạng lưới quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM, có tổng chiều dài khoảng 24 km.

Ngày 16/11/2016, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM có văn bản khẩn gửi UBND thành phố kiến nghị thành phố trình Thủ tướng xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn 1.

Năm 2015, UBND TP.HCM từng trình Thủ tướng nhưng do thay đổi về luật Đầu tư công nên tạm ngưng về mặt quy trình, nay BQL đề xuất trình lại. Các nhà tài trợ lo ngại tiến độ phê duyệt dự án cũng như công tác giải ngân nguồn vốn tài trợ hiện nay.

Hệ thống các tuyến metro nằm trong quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM.

Dự án metro số 5 giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 41.607 tỷ đồng. Trong đó, chính phủ Tây Ban Nha tài trợ 7.322 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ 12.647 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư châu Âu tài trợ 3.994 tỷ đồng, Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ 5.325 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ VN. Các nhà tài trợ đã cam kết cấp đủ vốn để thực hiện dự án,

Tuyến metro số 5 giai đoạn 1 dài 8,9 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 7,46 km và đoạn đi trên cao dài 1,43 km, toàn tuyến có 9 nhà ga. Tuyến metro số 5 (Bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn) là một trong 8 tuyến metro của mạng lưới quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM, có tổng chiều dài khoảng 24 km bắt đầu từ Bến xe Cần Giuộc mới, chạy dọc theo quốc lộ 50, Tùng Thiện Vương, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ và kết thúc tại cầu Sài Gòn. Giai đoạn 1 từ ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn và giai đoạn 2 từ ngã tư Bảy Hiền - Bến xe Cần Giuộc mới.

Chi Lê

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-dau-tu-hon-41000-ty-dong-cho-tuyen-metro-so-5-giai-doan-1-d49850.html