TP.HCM: Đang chạy xe, nam thanh niên bị chém đứt gần lìa tay

Chiều 21/10, trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua cầu Bông, anh Bình đang chạy xe thì bị chém đứt gần lìa tay.

Đang chạy xe, anh Bình bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chạy lên chém đứt gần lìa tay.

Theo thông tin ban ban đầu, vào thời điểm trên, anh Đỗ Thanh Bình, khoảng 30 tuổi đang chạy xe tay ga trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ quận 1 về chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Khi vừa qua cầu Bông khoảng 300 m, anh Bình bất ngờ bị hai nam thanh niên lạ mặt chạy xe vượt lên trước. Thanh niên ngồi phía sau rút mã tấu chém vào tay phải anh Bình, khiến anh bị đứt gần lìa tay đoạn gần cùi chỏ. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa anh Bình đi bệnh viện.

Theo chứng kiến của người dân, hai hung thủ sau khi chém anh Bình đã chạy thêm 100 m nữa thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đi hướng ngược lại và ngã xuống đường. Ngay sau đó, cả hai bỏ xe chạy trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Phong Sương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-dang-chay-xe-nam-thanh-nien-bi-chem-dut-gan-lia-tay-d173290.html