TP.HCM còn nhiều tiềm năng để phát triển

Ngày 1.12, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 bế mạc sau một ngày rưỡi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho hay trong điều kiện ngân sách bị cắt giảm, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế nhưng TP.HCM vẫn quyết định nâng chỉ tiêu tăng trưởng nội địa năm 2017, từ 8,1 - 8,5% lên 8,4 - 8,7%.

Lý giải điều này, ông Phong cho hay qua đánh giá chỉ tiêu kinh tế, xã hội TP năm 2016 thì thấy chưa phát huy được tiềm năng. Năm 2017 nếu TP có chính sách phát huy yếu tố vốn, lao động, khoa học công nghệ, quản lý sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng. Ông Phong lấy ví dụ du lịch TP có tiềm năng rất lớn, được coi là ngành mũi nhọn đem lại giá trị gia tăng cao nhưng qua báo cáo vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Hay như ngành công nghiệp chế biến của TP năm 2016 tăng trưởng hơn 10% và còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho hay một giải pháp để gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư xây dựng, phát triển TP chính là phải đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền. UBND TP cần đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho quận, huyện. Nếu vướng mắc ở điểm nào báo cáo lại để xử lý đúng về mặt pháp lý trên cơ sở ủy quyền, phân cấp của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thăng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm tra, thanh tra công vụ thường xuyên và đột xuất để cương quyết chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực.

Trung Hiếu - Trung Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tphcm-con-nhieu-tiem-nang-de-phat-trien-770506.html