TP.HCM còn 50 điểm ngập nặng

Hệ thống cống của TP chỉ đủ năng lực thoát nước cho những cơn mưa dưới 85 mm.

Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (gọi tắt là trung tâm), cơn mưa chiều 10-10 với lượng mưa 124 mm kết hợp cùng triều cường cao 1,48 m đã gây ra 50 điểm ngập từ 0,15 m đến 0,35 m trên toàn TP. Nhưng trên thực tế, có một số khu vực như Bàu Cát, Âu Cơ (Tân Bình); Thanh Đa (Bình Thạnh)… bị ngập sâu tới 1 m, thậm chí 1,5 m. Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết nếu tiếp tục xảy ra những cơn mưa tương tự, TP sẽ vẫn tiếp tục ngập nặng. Nguyên nhân do hệ thống cống thoát nước của TP chỉ đủ năng lực thoát nước cho những cơn mưa dưới 85 mm. Ảnh 1: Ngập trên đường Châu Văn Liêm, quận 5. Ảnh: HTD Ảnh: 2: Đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) thuộc lưu vực Đông TP. Ảnh: V.THUẬT Ảnh: 3: Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) thuộc lưu vực Bắc Nhiêu Lộc có mưa hoặc triều cường là bị ngập. Ảnh: V.THUẬT Ảnh: 4: Quốc lộ 13, đoạn ngang qua Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh) cũng chung cảnh ngập nặng. Ảnh: V.THUẬT Về công tác chống ngập, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng Ban Quản lý hệ thống thoát nước của trung tâm, thông tin: Khi mưa lớn, trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị bố trí người túc trực tại các vị trí bị ngập nước để vớt rác trôi vào miệng các hầm ga; khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, vớt rác tại các cửa xả… nhằm giúp nước thoát nhanh. Ngoài ra, trung tâm cho vận hành 35 trạm bơm chống ngập, van ngăn triều; điều động thêm 15 máy bơm nước, sáu xe bồn hút nước để ứng cứu các điểm ngập. “Hiện chúng tôi đã thuê một đơn vị khảo sát, thực hiện bản đồ số hóa hiện trạng các điểm ngập do mưa và triều cường. Dự kiến ba năm nữa, bản đồ này sẽ ra đời và chúng ta có được các thông tin chính xác hơn về tình hình ngập tại TP” - ông Long nói. VĂN THUẬT

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101015114122434p0c1085/tphcm-con-50-diem-ngap-nang.htm