Quảng Ngãi: Trường hợp F1 có kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2

Hiện trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để tiếp tục theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm các lần tiếp theo theo quy định.

Sáng nay (8/2), ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp F1 (trường hợp từ tỉnh Bình Dương về quê ăn Tết) và cho kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi thực hiện việc cách ly tập trung đối với những trường hợp bắt buộc.

“Đây là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1980, ngay sau khi phát hiện đây thuộc trường hợp F1, các ngành chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính lần 1. Hiện trường hợp này đang được cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Đối với những trường hợp có tiếp xúc với trường hợp F1 này đang được cho cách ly tại nhà”, ông Nên thông tin.

Bác sỹ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, hiện tại có tổng cộng 59 trường hợp đang được cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và tất cả các trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hiện địa phương này đã tiến hành lập các chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, các cửa, cảng biển và khu vực giáp ranh với các địa phương lân cận. Đặc biệt, túc trực 24/24 tại các chốt kiểm soát trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để tăng cường kiểm soát những người từ các địa phương khác trở về quê ăn Tết.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/quang-ngai-truong-hop-f1-co-ket-qua-am-tinh-lan-dau-voi-sars-cov-2-180874.html