TP.HCM: Bắt được đối tượng đâm chết người đàn ông trên cầu ở Thủ Đức

Nhóm Bảo được anh H. thuê đi đòi nợ nhưng trên đường đi, anh H. và nhóm này nảy sinh mâu thuẫn về việc đổ xăng xe. Để giải quyết, tất cả cùng quay về cầu Bình Phú và ở đây, anh H. bị đâm chết.

Chiều 20/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thạch Bảo (SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/5, anh Lê Duy H. (SN 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 12, TP.HCM) đang đi bộ ở khu vực cầu Bình Phú, phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì bất ngờ có 2 thanh niên dùng hung khí đâm vào người nhiều nhát. Người dân phát hiện vụ việc, truy hô kêu cứu nhưng anh H. đã tử vong, còn 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Bình, Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường lấy lời khai, điều tra ban đầu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thạch Bảo, Nguyễn Trần Tinh (tự Sumo, SN 1990), Đinh Văn Vỹ (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Huỳnh Tấn Tài (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng Nguyễn Thạch Bảo tại cơ quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM.

Qua điều tra, các đối tượng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh Lê Duy H. có nhờ nhóm của Bảo tới gặp con nợ (chưa rõ lai lịch) tại quận 7, TP.HCM để đòi nợ, số tiền 18 triệu đồng. Anh H. hứa nếu nhóm Bảo đòi nợ thành công, anh H. trả công 9 triệu đồng và không đòi được, vẫn được trả công 5 triệu đồng.

Đến chiều 16/5, nhóm của Bảo cùng đi với anh H. tới quận 7 đòi nợ bằng ô tô. Trên đường đi, Tinh kêu anh H. đưa tiền đổ xăng, nhưng anh H. nói không có. Tinh kêu anh H. và cả nhóm về quán nhậu 99XX trên cầu Bình Phú, quận Thủ Đức để nói chuyện.

Sau khi trao đổi với nhau, anh H. gọi điện thoại cho một người bạn tại quận Bình Thạnh đề nghị cho mượn 3 triệu đồng để trả cho nhóm của Bảo. Sau đó, nhóm Bảo đi xe máy đến địa điểm của bạn anh H. tại đường Đinh Bộ Lĩnh quận Bình Thạnh, lấy 3 triệu đông.

Nhóm Bảo tiếp tục yêu cầu anh H. trả thêm 2 triệu đồng. Anh H. đành gọi điện thoại cho người bạn trước đó cho mượn thêm 2 triệu đồng trả nợ và được người này đồng ý. Tuy nhiên, anh H. bảo cả nhóm về nhà lấy tiền. Vừa bước ra khỏi quán, Bảo cho rằng mình bị anh H. chửi nên rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh H. tử vong. Cả nhóm đi cùng Bảo biết tin đều lấy xe máy tẩu tán.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngoài ra, Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũng đang ra lệnh truy nã với đối tượng Nguyễn Thạch Bảo về tội Cố ý gây thương tích.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-duoc-doi-tuong-dam-chet-nguoi-tren-dia-ban-quan-thu-duc-a326315.html