TP.HCM: 3 tháng phải xong đề án thành phố thông minh

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong với Sở Thông tin truyền thông chiều 25/7.

Cuộc họp giữa lãnh đạo UBND TP.HCM với VNPT chiều 25/7. Ảnh: Phan Tư

Chiều 25/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong cho biết Thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo do đích thân đồng chí Bí thư Thành ủy đứng đầu quyết tâm xây dựng TP.HCM thành Thành phố thông minh.

Dưới Ban chỉ đạo có Ban điều hành xây dựng đề án và các bước đi cụ thể. Ban điều hành do Chủ tịch UBND Thành phố đứng đầu.

“Thành phố sẽ đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành Thành phố thông minh. Từng giai đoạn đến năm 2018, năm 2020 sẽ có kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ cụ thể”, ông Phong khẳng định.

Ông Phong cho rằng xây dựng Thành phố thông minh là yêu cầu cấp bách để đáp ứng việc quản lý thành phố một cách hiệu quả nhất. 4 nội dung cần hướng đến khi xây dựng Thành phố thông minh là, phát triển bền vững, môi trường sống ngày càng tốt hơn, người dân doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn, chất lượng sống được ngày càng được nâng lên, người dân được tham gia giám sát chính quyền thành phố.

Chủ tịch UBND TP giao cho Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp với VNPT trong vòng 3 tháng phải hoàn chỉnh đề án để có lộ trình thực hiện cụ thể.

Chủ tịch UBND TP.HCM đặt mục tiêu đến 2025 xây dựng TP HCM trở thành Thành phố thông minh. Ảnh: Phan Tư

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nhiều sở ngành như Sở GTVT, Sở Thông tin – truyền thông, Sở Y tế… đã áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Tuy nhiên việc này còn mang tính chất riêng lẻ, nếu biết kết nối lại sẽ là nguồn lực quan trọng để xây dựng Thành phố thông minh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết thành phố thông minh (Smart City) là thành phố được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin kết hợp với sự thân thiện của môi trường. Để có được sản phẩm tốt cho TP HCM không đơn giản, VNPT sẽ kết hợp với Microsoft xây dựng nền tảng của một thành phố thông minh. Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn với công nghệ mới nhất. Đây là sản phẩm mở, trong tương lai sẽ nâng cấp cho phù hợp với thực tế để tránh lãng phí trong đầu tư.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Thái Hỷ, việc xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố thông minh sẽ hướng đến sự minh bạch trong các hoạt động, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Phan Tư

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-3-thang-phai-xong-de-an-thanh-pho-thong-minh-d160568.html