TP.HCM: 2 quận, huyện chưa có nhà thiếu nhi

- Hiện TP. HCM có 2 quận, huyện vẫn chưa có nhà thiếu nhi là quận Tân Phú và huyện Hóc Môn.

Ngày 15/10, bà Trần Thị Diệu Thúy- Phó Bí thư Thành đoàn TP. HCM cho biết thông tin trên. Bà Thúy cho biết thêm, hiện TP. HCM có 20 nhà thiếu nhi và 2 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (quận 3, quận Bình Thạnh). “Nhà thiếu nhi được quyền chủ động trong việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động, nhưng hiện nay, các nhà thiếu nhi vẫn chưa được phát huy tốt do không có điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động có thu”. Bà Trần Thị Diệu Thúy dẫn chứng, hai nhà thiếu nhi quận 1, quận 4, cơ sở vật chất cũ và xuống cấp. Nhà thiếu nhi huyện Bình Chánh có bộ máy, nhân sự nhưng không có trụ sở làm việc, hiện đang “ở nhờ” trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. Bên cạnh đó, nhiều nhà thiếu nhi không được sử dụng đúng mục đích, có nhà thiếu nhi cho thuê mở lớp học ngoại ngữ vào ban đêm… Kinh phí hoạt động của các nhà thiếu nhi cũng khá hạn hẹp. TP chỉ có 1 nhà thiếu nhi có chi phí hoạt động trên 2 tỷ đồng/năm. 12 nhà thiếu nhi có chi phí hoạt động từ 500 triệu- 2 tỷ đồng/năm. 3 nhà thiếu nhi có chi phí hoạt động dưới 500 triệu đồng/năm. “Với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động như hiện nay, nhiều nhà Thiếu nhi khó mở rộng các hoạt động theo nhu cầu của các em và cũng không đủ sức thu hút đông đảo thiếu nhi”- Bà Diệu Thúy khẳng định. TP.HCM hiện có khoảng 10 triệu dân, trong đó có hơn 3 triệu thiếu nhi. Phan Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/TPHCM-2-quan-huyen-chua-co-nha-thieu-nhi-1773172/