TP.Hà Nội: Cấm tự ý chặt hạ cây xanh khi giải tỏa hành lang ATGT

Sở Xây dựng TP.Hà Nội mới đây đã ra văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn phải chỉ đạo, giám sát chặt chẽ không để các đơn vị tự ý chặt hạ cây xanh khi thực hiện giải tỏa hành lang ATGT.

Được biết, quyết định trên được đưa ra sau khi hàng trăm cây xanh trên địa bàn các xã Cẩm Yên, Cần Kiệm, Bình Yên... thuộc huyện Thạch Thất bị chặt hạ hàng loạt khi UBND các xã này ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT.

Thống kê cho thấy, tại xã Cẩm Yên đã có tổng cộng 138 hố, gốc cây bị chặt hạ, phá bỏ. Trong đó, số gốc cây còn lại tại hiện trường là 103, số hố trống do đã dịch chuyển cây hoặc đào bỏ gốc là 35. Còn tại xã Cần Kiệm, 50 cây xanh trồng hai bên đường liên xã cũng bị chặt hạ.

Văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ: “Nếu buộc phải di chuyển, chặt hạ cây xanh nằm trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông thì cần tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án di chuyển, chặt hạ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, phê duyệt”.

Ngoài ra, sở cũng giao cho Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tpha-noi-cam-tu-y-chat-ha-cay-xanh-khi-giai-toa-hanh-lang-atgt-d56311.html