TP Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

Nhân ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm hỏi gia đình các thương bệnh binh và thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ Hòa Quý.

Chiều 25/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện đã đến thăm hỏi, động viên hai thương binh Đặng Văn Rứa (SN 1946, còn gọi là Tiến) và Phạm Đức Cấn (SN 1955).

Được biết, hai thương bệnh hạng 1/4 (tỷ lệ 81 %) và trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Thương binh Đặng Văn Rứa là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Nhập ngũ tháng 3/1965, là Đại đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và bị thương vào tháng 11/1971 trong lúc chiến đấu tại Mặt trận phía Nam. Thương vinh Phạm Đức Cấn nhập ngũ tháng 3/1975, là Chiến sĩ Tỉnh đội Quảng Nam và bị thương tháng 3/1976 trong lúc làm nhiệm vụ.

Tại nhà của các thương bệnh binh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hết sức quan tâm công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với gia đình có công cách mạng và gia đình chính sách.

Và coi đó là nghĩa cử thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của những người đang sống đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, thành phố nói riêng. Nhờ thế, đa phần các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (áo trắng, bên phải) đến thăm gia đình thương binh Đặng Văn Rứa.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các thương binh Đặng Văn Rứa, Phạm Đức Cấn và gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sĩ, nỗ lực vượt qua bệnh tật để sống vui, sống khỏe với gia đình cũng như tích cực tham gia các hoạt động địa phương, quan tâm dạy dỗ con cháu thành người, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cùng và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), Hòa Quý và Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), , nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-da-nang-tham-hoi-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-d49193.html