TP Cần Thơ: Hội Doanh nhân trẻ chứng nhận 'bừa' cho hội viên?

Mới đây, một giấy chứng nhận hội viên ghi Hội doanh nhân trẻ TP Cần Thơ chứng nhận cho một cá nhân kinh doanh gây xôn xao dư luận. Trong giấy chứng nhận này có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bừa bãi của đơn vị chứng nhận.

Theo ghi nhận, giấy chứng nhận này được đóng khung trang trọng, có nội dung chứng nhận cho một cá nhân đại diện cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh. Tuy nhiên, có vẻ như giấy chứng nhận này chứa quá nhiều lỗi, thể hiện sự vô tư, bừa bãi.

Giấy chứng nhận này có logo đặc trưng, bên dưới ghi Hội Doanh nhân trẻ thành phố Cần Thơ và dòng chữ “Giấy chứng nhận hội viên” cỡ chữ lớn. Tiếp đến là dòng chữ “Hội doanh nhân trẻ TP Cần Thơ chứng nhận bà Ng.A.V DNTN A.V là hội viên chính thức của Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ”.

Với nội dung trên có thể hiểu, bà Ng.A.V. thuộc doanh nghiệp tư nhân A.V đã được Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ chứng nhận là hội viên.

Giấy chứng nhận hội viên của Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ có chữ ký của ông Võ Hồng Phụng thể hiện sự bừa bãi. Những điều kiện sơ đẳng của một giấy chứng nhận cũng không đạt.

Giấy chứng nhận hội viên của Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ có chữ ký của ông Võ Hồng Phụng thể hiện sự bừa bãi. Những điều kiện sơ đẳng của một giấy chứng nhận cũng không đạt.

Điều đáng nói, giấy chứng nhận này lại không ghi ngày, tháng chứng nhận mà chỉ ghi năm. Đặc biệt, giấy chứng nhận có mộc đỏ mang tên “Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ thành phố Cần Thơ” được đóng góc bên phải, chồng lên chữ ký của Chủ tịch Võ Hồng Phụng. Theo tìm hiểu, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP Cần Thơ hiện nay là ông Võ Hồng Phụng.

Điều lạ lùng nữa là giấy chứng nhận hội viên này không hề có số đăng ký theo quy định để lưu lại, báo cáo lên hội.

Theo tìm hiểu, để chứng nhận hội viên cho Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ, phải có quy trình nghiêm ngặt xét duyệt cũng như thực hiện chứng nhận trên giấy đúng quy định thì giấy chứng nhận đó mới có giá trị. Ngoài ra để vào hội, hội viên phải nộp một khoản phí về cho hội, phí này được quảng lý chặt chẽ.

Về vấn đề này, phóng viên đã trao đổi với bà Ng.A.V được bà xác nhận: "Hội có trao cho tôi tại buỗi lễ cuối năm 2016 (AL). Hiện nay giấy chứng nhận tôi còn giữ".

Ngày 15/5, phóng viên cũng có trao đổi với ông Võ Hồng Phụng - Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ về vấn đề trên. Ông Phụng cho biết, việc cấp giấy chứng nhận phải duyệt qua hồ sơ, sau đó người ký chứng nhận cuối cùng chính là chủ tịch hội.

“Mỗi cái quyết định đều có số đăng ký, ngày tháng cụ thể nhưng có thể là do nhiều quá, nó thiếu, để tôi báo để cấp lại” - ông Phụng nói.

Phóng viên có đặt vấn đề về việc, trước khi ký ông không có kiểm tra? Ông Phụng nói: “Hôm đó là tôi đi công tác, có thư ký và Phó chủ tịch hội làm”. Ông cũng nói thêm, trong buổi lễ tặng thì hội sẽ trao giấy chứng nhận tượng trưng trước, sau đó mới thu hồi rồi cấp lại cái mới.

Thế nhưng, thông tin chúng tôi có được, tại buổi lễ, bà Ng.A.V được cấp giấy chứng nhận không có số đăng ký, không ngày tháng, không có chữ ký tươi của Chủ tịch hội. Sau này bà Ng.A.V tiếp tục được trao giấy chứng nhận hội viên nhưng lần này cũng chỉ có thêm chữ ký tươi của ông chủ tịch hội mà thôi.

Việc trao chứng nhận hội viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân, đơn vị kinh doanh. Thành viên hội sẽ được hỗ trợ việc quảng bá và bảo vệ lợi ích chính đáng trong kinh doanh.

Thế nhưng, với giấy chứng nhận lộ rõ rõ dấu hiệu bừa bãi trên, dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn. Giấy chứng nhận này có phải do chính Võ Hồng Phụng - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ ký chứng nhận hội viên cho bà Ng.A.V hay không? Nếu đúng, tại sao một người đứng đầu hội lại có thể “vô tư” ký một bản chứng nhận đầy lạ lùng như vậy?

Trao một giấy chứng nhận hội viên nhưng với những thiếu sót này, có thể xem giấy này là vô giá trị. Không rõ ông Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Cần Thơ có ý thức được hệ quả việc làm của mình?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Kỳ Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-can-tho-hoi-doanh-nhan-tre-chung-nhan-bua-cho-hoi-vien-d42981.html