Toyota Mekong Club Championship 2016: SHB Đà Nẵng không từ bỏ mục tiêu

18 giờ ngày 23.12, tại sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu thứ 2 vòng 1 thuộc khuôn khổ Toyota Mekong Club Championship 2016 giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB Yadarnabon – nhà vô địch giải quốc gia Myanmar.

Đại diện hai đội bóng SHB Đà Nẵng (bìa trái) và Yadanarbon tại cuộc họp báo trước trận

Thất bại trước Lanexang United trong trận đấu đầu tiên tại Toyota Mekong Club Championship 2016 hồi đầu tháng 11 khiến cho cơ hội đi tiếp của SHB Đà Nẵng ở giải năm nay bị thu hẹp ít nhiều, nhưng ngay cả khi chỉ còn một chút hy vọng, SHB Đà Nẵng vẫn sẵn sàng quyết chiến.

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cho biết: “Trận đầu tiên chúng tôi đã không có được sự chuẩn bị tốt dẫn đến thi đấu không thành công và để thua CLB của Lào. Ở trận đấu sắp tới, chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Tuy nhiên, những khó khăn về lực lượng vẫn còn khi chúng tôi chỉ có 2 cầu thủ ngoại. Trong khi đó, Yadanarbon FC là một đội bóng mạnh với sự góp mặt của 6 tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại AFF Cup 2016 và 4 cầu thủ ngoại. Họ thực sự là đối thủ đáng gờm đòi hỏi chúng tôi phải hết sức thận trọng".

HLV Lê Huỳnh Đức (trái) quyết tâm đánh bại HLV Rene

Cựu cầu thủ thuộc Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam chia sẻ tiếp: "SHB Đà Nẵng đã trải qua quãng nghỉ khá dài. Chính vì vậy, trận ngày mai sẽ là một trận đấu khó đối với SHB Đà Nẵng. Mặc dù vậy, chúng tôi xác định sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến một trận đấu hay cho khán giả hâm mộ.

Sau khi một số cầu thủ lớn tuổi nghỉ thi đấu hoặc chuyển sang CLB khác như Phước Vĩnh, Hải Lâm, chúng tôi đã bổ sung một số cầu thủ trẻ và tập trung củng cố hàng phòng ngự. Tại BTV Cup vừa qua, những cầu thủ mới đã có sự thể hiện tốt và đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Tuy nhiên về mặt nhân sự, tôi có nỗi lo của riêng mình khi một trong những chủ chốt của đội là tiền vệ Võ Huy Toàn bị gãy tay, tạo ra lỗ hổng rất lớn. Đây không chỉ là thiệt thòi cho cá nhân Toàn mà còn cho cả CLB. Tôi sẽ phải có giải pháp thay thế hợp lý. Nhưng tôi vẫn xin khẳng định, tôi tin tưởng SHB Đà Nẵng sẽ thi đấu thành công ở trận đấu trước đối thủ đến từ Myanmar và đạt được các mục tiêu của mùa giải mới”.

Sau 8 năm, Vũ Phong mới quay trở lại sân Mỹ Đình

Còn đội trưởng Vũ Phong của SHB Đà Nẵng thì bộc bạch: “8 năm trước, tôi đã từng hưởng bầu không khi sôi động tại sân Mỹ Đình khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008 sau khi thắng Thái Lan ở trận chung kết.

Cũng đã rất lâu tôi mới có dịp được trở lại thi đấu tại nơi đây. Điều này cho tôi cảm giác háo hức y như những ngày còn khoác áo đội tuyển. Trận đấu ngày mai chúng tôi buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và cố gắng sẽ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong khả năng có thể”.

Về phía mình, HLV trưởng Rene của Yadanarbon FC tỏ ra khiêm tốn nhưng cũng rất tự tin khi tuyên bố: “Trong đội hình của chúng tôi có 6 cầu thủ đang khoác áo tuyển Myanmar thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2016 vừa qua. Họ cũng chính là những cầu thủ được xác định sẽ có cơ hội tham dự SEA Games 2017 tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng có 4 cầu thủ người nước ngoài. Trận ngày mai sẽ là trận đấu rất khó khăn bởi chúng tôi mới chỉ có 1 tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng”.

Về khí hậu rét đậm tại Hà Nội hiện tại, ông Rene nói: “Thời tiết tại Hà Nội rất tốt theo cảm nhận của tôi. Tuy nhiên tôi không chắc là có thích hợp với các cầu thủ hay không. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn”.

Vé xem trận đấu cũng đã được ban tổ chức phát hành rộng rãi phục vụ khán giả hâm mộ với mệnh giá duy nhất 20.000 đồng.

Quỳnh Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/toyota-mekong-club-championship-2016-shb-da-nang-khong-tu-bo-muc-tieu-70958.html