Tottenham – Chelsea: Khi nhà vô địch kiệt quệ

Thẻ phạt cùng chấn thương đang phá nát đội hình Chelsea, nhất là trong bối cảnh họ phải đụng độ đương kim á quân Tottenham.

Những năm gần đây, các cuộc chạm trán giữa hai đội bóng thành London luôn rất nóng bỏng. Cả Tottenham và Chelsea đều được xếp vào hàng “đại gia” của Premier League thời điểm hiện tại. Ba lần chạm trán gần nhất giữa hai đội có đến 11 bàn thắng được ghi, Chelsea thắng 2 còn Tottenham thắng 1 lần.

Với những sự thiếu hụt về nhân sự, Chelsea khó còn ở thế "cửa trên" so với Tottenham. (Ảnh: Getty)

Dù vậy, tình thế của hai đội đã không còn như xưa. Trải qua một kì chuyển nhượng thất bại, Chelsea đã không giữ chân được các trụ cột. HLV Conte tạo ra mâu thuẫn không thể hàn gắn với Diego Costa, bán Matic sang cho kình địch MU và sau đó lại làm mất lòng Hazard.

Cộng thêm chấn thương và thẻ phạt, đội hình Chelsea giờ không khác gì miếng vải rách phải vá chằng vá đụp. Hazard, Moses và Bakayoko dính chấn thương chưa hẹn ngày lành. Còn đội trưởng Cahill, nhạc trưởng tuyến giữa Fabregas thì lĩnh án treo giò.

Câu hỏi lớn nhất với HLV Conte trong trận đấu tới là: Lấy đâu ra người mà đá? Khi 6/11 vị trí thường xuyên đá chính ở mùa giải trước không thể ra sân vì những lí do khác nhau.

Có lẽ, giải pháp duy nhất đối với Conte ở thời điểm này là đôn các cầu thủ trẻ lên đội hình chính. Bên cạnh đó, HLV người Italia cũng có thể sử dụng tân binh Morata như một lựa chọn chính thức trên hàng công. Ở trận đấu trước, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Morata đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

HLV Conte cho biết: “Ở mùa giải trước, Morata không thường xuyên đá chính bởi cậu ấy đứng sau cái bóng của Benzema. Khi ngồi dự bị quá nhiều thì các cầu thủ thường giảm sút phong độ.

Thời điểm này, tôi nghĩ Morata đã sẵn sàng đá chính cho Chelsea. Đúng là sẽ có những khó khăn trong trận đấu gặp Tottenham khi chúng tôi thiếu hụt vài cầu thủ. Nhưng tôi đã sắp xếp phương án thỏa đáng để khắc phục những chỗ trống này”.

Trận đấu giữa Tottenham và Chelsea sẽ diễn ra lúc 22h ngày 20/8 trên sân vận động White Hartlane./.

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Dier, Dembele, Alli, Eriksen, Son; Kane.

Chelsea: Courtois; Rudiger, Luiz, Azpilicueta; Moses, Alonso, Christensen, Kante; Willian, Pedro, Morata.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/tottenham-chelsea-khi-nha-vo-dich-kiet-que-661282.vov