Tottenham bị phân tâm

Tottenham đến làm khách trên sân của Fulham với mong muốn sửa chữa sai lầm ở lần thi đấu xa nhà gần nhất, khi họ thất bại trước West Ham.

Tuy nhiên, các cầu thủ Tottenham không chắc có được sự tập trung bởi trước mặt họ là trận đấu quan trọng với Inter Milan ở Champions League vào tuần tới. HLV Harry Redknapp đã phải lên tiếng cảnh báo các học trò: “Thật khó để cân bằng giữa Champions League và Premier League song chúng tôi phải tập trung cho trận đấu ở Craven Cottage. Mặt trận trong nước rất quan trọng vì trừ khi chúng tôi vô địch Champions League, chúng tôi sẽ không được tham dự trở lại nếu lọt ra ngoài tốp 4”. Tuy nhiên, việc thi đấu ở 2 mặt trận khiến Redknapp bối rối với trường hợp của trung vệ Ledley King. Do chấn thương kinh niên, King không thể thi đấu 2 trận/tuần. Do vậy, nếu sử dụng King ở trận gặp Fulham Redknapp sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ này khi gặp Inter Milan. Với phong độ sáng chói của tiền vệ Rafael van der Vaart, tham vọng của Redknapp không chỉ là bảo đảm suất tham dự Champions League năm sau. “Tôi không thấy tại sao chúng tôi không thể vô địch. Có nhiều cầu thủ cừ khôi ở đây và họ đều tin mình có thể tiến lên ở mùa bóng này. Với người như Rafael ở trong đội hình, bạn biết bạn có thể cạnh tranh chức vô địch”, Redknapp phát biểu. Cùng với M.U, Fulham là một trong hai đội bóng bất bại ở Premier League kể từ đầu mùa song Mark Hughes và các học trò chỉ có được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất. Trận đấu là cơ hội để Simon Davies của Fulham gặp lại đội bóng cũ. Tiền vệ vừa mới tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia xứ Wales nhận xét về Tottenham: “Họ có một vài cá nhân xuất sắc song họ thật sự chơi gắn bó. Đó là lý do tại sao họ chơi tốt ở Premier League lẫn Champions League. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn song chúng tôi luôn chơi tốt mỗi khi đối đầu với họ trong những năm qua. Craven Cottage là nơi đi dễ khó về và hy vọng chúng tôi có thể giữ vững phong độ trên sân nhà”. S.D

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201042/20101016084859.aspx