Top doanh nhân 8x - 9x giàu nhất sàn chứng khoán

Tính đến ngày 12/10/2016 trong số 200 doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán có 16 người thuộc thế hệ 8x - 9x.

1. Trầm Trọng Ngân

Sinh năm 1981, là con trai trưởng của ông Trầm Bê, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB - HOSE). Hiện tại, ông Trầm Trọng Ngân đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Ông Ngân đang nắm giữ 1,22 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS), 17,68 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Nam và 89 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB).

Với giá cổ phiếu STB tại thời điểm 10/12/2016 là 9.220 đồng/CP, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Ngân là 836 tỷ đồng.

Với khối tài sản như trên, ông Ngân đứng thứ 21 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

2. Điêu Chính Hải Triều

Sinh năm 1980 là cử nhân ngành Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông là một trong những sáng lập viên, người đặt những nền tảng ban đầu cho hệ thống Công nghệ thông tin của CTCP Thế Giới Di Động. Ông Triều hiện đang giữ chức vụ Giám Đốc CNTT và thành viên HĐQT của doanh nghiệp này.

Hiện tại, ông Triều đang nắm giữ hơn 1,45 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng khối tài sản lên tới hơn 464 tỷ đồng, đứng vị trí 46 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

3. Đỗ Hữu Hậu

Sinh năm 1984, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Trung Quốc. Ông Đỗ Hữu Hậu hiện là Phó Tổng GĐ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã TCH), người Công bố thông tin & Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS).

Ông Hậu sở hữu 16,5 triệu cổ phiếu TCH, với tổng giá trị 413 tỷ đồng. Ông Hậu đang đứng ở vị trí thứ 53 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Được biết, cổ phiếu TCH mới chỉ niêm yết trên HOSE từ ngày 5/10/2016 (giá tham chiếu 15.000 đồng/CP), giá cổ phiếu này liên tiếp tăng trần kể từ khi chào sàn và hiện đang ở mức 25.050 đồng/CP tức tăng 67% so với giá chào sàn.

4. Đinh Anh Huân

Sinh năm 1980 đã từng là Giám đốc kinh doanh tại CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG), ông Huân nắm giữ 2,34 triệu cổ phiếu MWG, trị giá 323 tỷ đồng qua đó đứng ở vị trí thứ 65 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Đinh Anh Huân sau khi nghỉ việc tại TGDĐ đã phát triển Seedcom là quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên rót vốn vào các dự án startup tại Việt Nam, như TheCoffeeHouse, Tiki, Giaohangnhanh, Fivetech, Concung...

5. Đặng Hồng Anh

Sinh năm 1980 là con của ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Ông Đặng Hồng Anh đã từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR).

Hiện tại, ông Đặng Hồng Anh đang nắm giữ hơn 22,6 triệu cổ phiếu SCR và 9,7 triệu cổ phiếu STB, với tổng giá trị 309 tỷ đồng qua đó đứng ở vị trí thứ 69 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

6. Trầm Khải Hòa

Sinh năm 1988, cũng là con trai ông Trầm Bê. Hiện tại, ông Hòa đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT STB và đang nắm giữ hơn 33,3 triệu cổ phiếu này. Với tổng giá trị tài sản hơn 307 tỷ đồng, ông Hòa giữ vị trí thứ 70 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

7. Nguyễn Thái Nga

Sinh năm 1984, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Northeastern (Mỹ), về nước công tác tại Công ty Điện Quang từ đầu năm 2012. Đến tháng 4/2015, bà Nga được bầu là thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC). Bà Nga là con gái của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Chủ tịch HĐQT DQC

Hiện tại, bà Nga đang giữ chức vụ Phó Tổng GĐ & Thành viên HĐQT DQC và đang nắm giữ hơn 4,1 triệu cổ phiếu này, trị giá hơn 301 tỷ đồng. Như vậy, bà Nga đang giữ vị trí thứ 71 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

8. Trầm Thuyết Kiều

Sinh năm 1983 là con gái của ông Trầm Bê và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Phương Nam (STB). Bà Kiều đang nắm giữ 27 triệu cổ phiếu STB, 29,4 triệu cổ phiếu SouthernBank và 4,95 triệu cổ phiếu của CTCP Vàng bạc đá quý Phương Nam. Chỉ tính 27 triệu cổ phiếu STB thì tài sản của bà Kiều là 249 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ 89 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

9. Đặng Huỳnh Ức My

Sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Bà Ngọc là người sáng lập nên Tập đoàn Thành Thành Công và có kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực mía đường. Bà My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh - tài chính.

Bà My hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Bà đang nắm giữ 6 triệu cổ phiếu BHS, 3,94 triệu cổ phiếu SBT. Tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà My là 211 tỷ đồng qua đó giữ vị trí thứ 99 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

10. Đặng Thành Duy

Sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, hiện ông Duy đang giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) và là con trai Chủ tịch Đặng Phước Thành.

Ông Duy hiện sở hữu 5,4 triệu cổ phiếu VNS trị giá 193 tỷ đồng qua đó đứng ở vị trí thứ 113 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

11. Phạm Hoàng Việt

Sinh năm 1981, là Phó Tổng GĐ & Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA). Ông Việt đang nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu AAA, trị giá 191 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ 115 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

12. Lê Thị Nguyệt Thu

Sinh năm 1985, là con gái Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) Lê Thanh Thuấn. Bà Thu hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng GĐ & Thành viên HĐQT ASM.

Với trên 11,7 triệu cổ phiếu ASM mà cô đang nắm giữ cộng với trên 1 triệu cổ phiếu IDI, giá trị tài sản của cô ước tính khoảng 190 tỉ đồng. Như vậy bà Thu đang đứng ở vị trí thứ 116 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

13. Nguyễn Xuân Đoài

Là vợ ông Điêu Chính Hải Triều (Giám Đốc CNTT và thành viên HĐQT của MWG), đang nắm giữ hơn 1,16 triệu cổ phiếu MWG, trị giá 161 tỷ đồng. Bà Đoài đứng ở vị trí thứ 144 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

14. Nguyễn Ngọc Huyền My

Sinh năm 1983, con gái bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch HĐQT của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) và em gái doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Bà My nắm giữ 39,4 triệu cổ phiếu QCG trị giá 158 tỷ đồng đồng, đứng ở vị trí thứ 147 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

15. La Bùi Hồng Ngọc

Sinh năm 1985, là con gái ông La Văn Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (NNG).

Hiện tại, bà Ngọc đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng GĐ của NNG, bà Ngọc đăng nắm giữ hơn 9,5 triệu cổ phiếu NNG, trị giá 155 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ 149 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

16. Nguyễn Thanh Loan

Sinh năm 1989, là con ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL). Bà Loan đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc của DTL và nắm giữ hơn 6,2 triệu cổ phiếu này, trị giá 153 tỷ đồng qua đó đứng ở vị trí thứ 151 trong top người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/top-doanh-nhan-8x-9x-giau-nhat-san-chung-khoan-20161012045136878p147c160.news