Top 5 ứng viên cho danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29

Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 đã trải qua hơn một nửa chặng đường, những cái tên đi tiếp đang dần được lộ diện. Không chỉ có vậy, cuộc đua đến với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu cũng đang diễn ra rất khốc liệt.

Sau đây, Football Tribe Vietnam xin mời bạn đọc cùng điểm qua 5 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29.

Nguyễn Công Phượng (U22 Việt Nam)

Số bàn thắng hiện tại: 4 bàn.

Đập tan mọi hoài nghi, Công Phượng đang là một trong hai chân sút hàng đầu Sea Games tính cho tới thời điểm này.

Với phong độ ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, Công Phượng được kỳ vọng sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong chặng đường sắp tới của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Aung Thu (U22 Myanmar)

Số bàn thắng hiện tại: 4 bàn.

Sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển thông minh cùng những cú sút đầy uy lực, Aung Thu cùng với Công Phượng hiện đang là chân sút hàng đầu tại SEA Games 29 với bốn bàn thắng có được.

U22 Myanmar đã chính thức giành được tấm vé vào bán kết, đồng nghĩa với việc Aung Thu sẽ có thêm nhiều cơ hội để gia tăng số bàn thắng của mình.

Septian David (U22 Indonesia)

Số bàn thắng hiện tại: 2 bàn.

Không phải Evan Dimas, Septian David mới đang là chân sút số một của đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games lần này. Ngoài ra, anh cũng đã có một đường kiến tạo. Tính tổng cộng, tiền đạo 21 tuổi đã tham gia vào 3/5 tình huống ghi bàn của đội bóng xứ vạn đảo kể từ đầu giải.

Chắc chắn ở trận đấu diễn ra vào chiều mai, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ phải hết sức cảnh giác trước những cú ra chân của cầu thủ này.

Nattawut Sombatyotha (U22 Thái Lan)

Số bàn thắng hiện tại: 2 bàn.

Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ, nhưng Nattawut lại đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển U22 Thái Lan tính đến thời điểm này. Hai bàn thắng của Nattawut trong trận đấu với U22 Campuchia tối qua giúp nhà ĐKVĐ tiếp tục bám đuổi hai đối thủ U22 Việt Nam và U22 Indonesia trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ngoài những cái tên kể trên thì Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Hậu và Aung Kaung Mann (U22 Myanmar) cũng đã có riêng cho mình hai bàn thắng. Điều này khiến cho cuộc đua đến với danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29 ở giai đoạn sắp tới trở nên rất đáng xem.

Theo Duy Anh (Football-tribe)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/top-5-ung-vien-cho-danh-hieu-vua-pha-luoi-sea-games-29-798207.html