Top 5 mục tiêu chuyển nhượng khả thi nhất của M.U

(GDVN) - Năm nào những CLB lớn như Manchester United cũng đều được liên hệ với cầu thủ này ngôi sao kia, nhưng trong năm này những mục tiêu nào thực tế nhất?

1. Sven Bender (Dortmund): Paul Scholes có lẽ là sẽ sớm nghỉ hưu trở lại và Darren Fletcher thì vẫn chưa biết ngày nào khỏi bệnh. Tom Cleverley và Michael Carrick thì đã là cầu thủ chính thức, với Anderson và Nick Powell là dự phòng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên liệu Anderson có ở lại Manchester United lâu hơn nữa khi hợp đồng của anh tới 2015 là kết thúc vẫn sẽ là dấu hỏi, và Powell sẽ là người đá dự bị duy nhất trong trường hợp Anderson ra đi.

Nếu điều đó xảy ra, Man Utd hoàn toàn có thể tìm sự thay thế qua Sven Bender, tiền vệ phòng ngự cao 1m85 được đánh giá là một trong những chuyên gia xoạc bóng tốt nhất Bundesliga với trung bình 4.2 lần cướp bóng/trận trong mùa 2012/13 này. Bender có thể đá quét trước cặp trung vệ hay thậm chí chơi hậu vệ trái khi cần, và mức giá cho tiền vệ này khá mềm, chừng 12 triệu bảng.
2. Marouane Fellaini (Everton): Fellaini cũng có thể được Man Utd chiêu dụng trong cùng một bối cảnh như của Sven Bender, tức khi vị trí tiền vệ trung tâm cần có người lấp vào. Có điều để Fellaini sang Old Trafford thì sẽ khó hơn, không dưới 24 triệu bảng.
3. Danilo (Porto): Có một điều may mắn cho Man Utd mùa này, đó là Rafael đã khỏe mạnh trong cả mùa giải và tiến bộ trông thấy ở vị trí hậu vệ phải. Nếu Rafael vắng mặt, Sir Alex Ferguson đưa Phil Jones (hoặc Chris Smalling) sang đá cánh phải hay đẩy Antonio Valencia lùi xuống, và những người này đều vốn không phải hậu vệ biên.
Danilo hoàn toàn có thể đưa ra giải pháp cho Sir Alex về vị trí hậu vệ phải trong trường hợp người đồng hương Rafael không thể ra sân. Danilo sở hữu thể hình tốt (1m84) và lối đá chắc chắn cả về phòng ngự lẫn tấn công. Anh có khả năng đóng góp về phòng ngự ở mức khá với trung bình 2.3 lần cướp bóng và 2.1 lần cắt bóng cho Porto trong mùa này, và ở mặt tấn công Danilo trung bình chuyền 45.3 lần/trận và tạo 0.9 cơ hội dứt điểm, những con số tương đồng với Rafael (44.1 và 1.0).
4. James Rodriguez (Porto): Hai cánh của Man Utd mùa này không mạnh như mùa trước, Ashley Young sa sút phong độ còn Nani gần như sắp rời khỏi Old Trafford, và Antonio Valencia cũng chưa thể hiện hết 100% năng lực. Wilfried Zaha sẽ đến với Old Trafford mùa giải sau nhưng chưa ai có thể nói rằng Zaha đã sẵn sàng cho môi trường Premier League.

James Rodriguez hiện đang là một ngôi sao triển vọng rất được các CLB lớn ở châu Âu săn đón, và điều đó phải có lý do. Rodriguez đã ghi 9 bàn trong 19 trận cho Porto ở giải VĐQG, trung bình dứt điểm 2.9 lần/trận, tạo 1.4 cơ hội dứt điểm, qua người thành công 1.3 lần và câu 2.9 lỗi mỗi trận. Rodriguez có thể chất tốt và rất bạo dạn dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá khi tấn công. Nếu Nani ra đi còn Young chưa hồi phục phong độ, United nên mua Rodriguez, người có giá trong khoảng 20 triệu bảng.
5. Leighton Baines (Everton): Patrice Evra đang có một mùa giải rất tốt bất chấp đã ngoài 30 tuổi, ghi 4 bàn và 5 kiến tạo trong 29 trận. Tuy nhiên hậu vệ trái 31 tuổi này sẽ giữ phong độ được bao lâu nữa là câu hỏi không dễ trả lời. Dự bị Alexander Buttner có triển vọng nhưng chưa đủ trình độ đá chính vào lúc này.
Leighton Baines thì sao? Trung bình 2.2 lần cướp bóng và 1.4 lần cắt bóng/trận, tạo 3.2 cơ hội dứt điểm/trận (đứng thứ 2 Premier League chỉ sau David Silva với 3.3), ghi 5 bàn thắng và 5 kiến tạo ở Premier League 2012/13 cho Everton. Baines đang là hậu vệ trái xuất sắc nhất của mùa giải, và sẽ không lâu nữa để anh trở thành một ngôi sao mới của bóng đá Anh. Giá của Baines trong khoảng 19 triệu bảng và nếu Man Utd lo ngại Evra và Buttner không hoàn thành được nhiệm vụ, Baines sẽ sẵn sàng rời Everton.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/the-thao/top-5-muc-tieu-chuyen-nhuong-kha-thi-nhat-cua-mu/291305.gd