Top 5 cung hoàng đạo dễ khiến người yêu mệt mỏi nhất

Song Tử là một trong những cung hoàng đạo dễ khiến người yêu mệt mỏi nhất bởi tính khí “nắng mưa” thất thường của mình.

1.Nhân Mã: Không có gì đáng sợ hơn khi im lặng

Đứng đầu bảng cung hoàng đạo dễ khiến người yêu mệt mỏi nhất là Nhân Mã. Vũ khí nguy hiểm nhất của Nhân Mã khi yêu đó là sự im lặng. Một Mã Mã thường ngày hoạt bát, vui vẻ và tinh nghịch bỗng dưng im lặng thì không có gì ghê sợ bằng. Nhân Mã sẽ quan sát bạn từ xa nhưng đến khi thấy tình yêu không thể tiếp tục, Nhân Mã sẽ chọn cách bỏ đi và không nói bất kỳ một lý do gì.

Khi yêu Nhân Mã, bạn không chỉ vất vả để có được tình yêu của cậu ấy mà để giữ được tình yêu đó cũng không hề đơn giản. Sự im lặng của cung hoàng đạo này có thể làm bạn phát điên lên được và nỗi buồn tình yêu mà Nhân Mã để lại cho bạn sẽ vô cùng sâu sắc.

Ngoài ra, yêu Nhân Mã, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần như đi tàu lượn siêu tốc. Cậu ấy sẽ cho bạn từ cảm giác thâm trầm đến hạnh phúc ngây ngất rồi lại rơi vào sự trống vắng lâng lâng. Không phải ai cũng chịu được những thăng trầm cảm xúc này. Hơn nữa yêu cầu của Nhân Mã rất cao. Khi cậu ấy có điều gì không bằng lòng với người yêu, mặc dù chẳng nói ra nhưng trong lòng lại không thể gạt bỏ. Vì thế, Nhân Mã thường làm cho đối phương cảm thấy có rào cản giữa 2 người. Bên ngoài Nhân Mã luôn tỏ vẻ hoạt bát rạng ngời nhưng thực chất cậu ấy lại đa cảm và ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Càng gần gũi cung hoàng đạo này, bạn càng cảm thấy khó nắm bắt con người họ.

2. Song Tử: Tình yêu như một trò chơi mạo hiểm

Suy nghĩ và cảm xúc thay đổi tính theo giây, thế nên hình mẫu người yêu trong lòng Song Tử cũng chẳng bao giờ cố định. Điều này dẫn đến việc người yêu của họ thường hay nổi giận hoặc đau lòng khi phát hiện ra tâm tư tình cảm của Song Tử không hoàn toàn thuộc về mình. Khi trò chuyện, đối phương cũng hay cảm thấy áp lực, thấy mình thật ngốc nghếch bởi họ không hiểu người mình yêu đang nói gì nghĩ gì. Tính cách hai mặt của những người thuộc cung Hoàng đạo này còn làm một nửa của họ cảm thấy hoang mang, tự hỏi mình đang yêu mấy người một lúc. Làm người yêu của một “kẻ đa nhân cách” như Song Tử quả thực vô cùng hại não.

Khi yêu Song Tử, bạn sẽ như chơi một trò chơi mạo hiểm mà không có dây an toàn vậy. Tính tình Song Tử thay đổi liên tục, nay thế này mai thế khác. Sự biến đổi và thiếu ổn định của cung hoàng đạo này cũng sẽ khiến bạn phải thấp thỏm không yên. Bạn không thể đoán biết họ đang thực sự nghĩ gì, để rồi luôn lo sợ một ngày nào đó tình yêu ấy sẽ vuột khỏi tầm tay.

Yêu Song Tử bạn phải chấp nhận như ngồi trên đống lửa và dễ bị “đau tim” rất nhiều lần.

3. Ma Kết: Cứng nhắc quá làm người yêu mệt mỏi

Ma Kết cũng không nằm ngoài danh sách cung hoàng đạo dễ khiến người yêu mệt mỏi nhất khi yêu.

Nhiều nhà chiêm tinh cho rằng Ma Kết là cung hoàng đạo cứng nhắc nhất trong 12 cung. Khi yêu Ma Kết thường làm theo ý mình mà bỏ qua ý kiến của người khác. Khi bắt đầu hẹn hò, họ có thể rành rọt “báo cáo” trước về nguyên tắc sống cũng như giải thích về cách nghĩ của mình cho đối phương biết. Việc này khiến người khác tưởng rằng họ và người yêu đang trên bàn đàm phán chứ không phải quan hệ tình cảm, hẹn hò. Một người không biết thế nào là lãng mạn như Ma Kết khó lòng hiểu được tâm tư đối phương. Vậy nên lâu dần sẽ khiến một nửa của mình cảm thấy mối quan hệ thật vô vị và nhạt nhẽo.

Sự bất đồng quan điểm nhiều khi dễ làm bạn mỏi mệt và tổn thương. Nếu chấp nhận yêu một Ma Kết, bạn phải là người biết lắng nghe và thấu hiểu.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần học cách nhường nhịn bởi nếu không người hứng chịu tất cả những khổ đau trong tình yêu chính là bạn.

4. Kim Ngưu: Ghen tuông điên cuồng khiến tình yêu ngạt thở

Kim Ngưu là một trong những cung có tính sở hữu cao nhất, nên khi yêu Kim Ngưu thường ghen một cách điên cuồng. Nếu yêu Kim Ngưu, bạn phải thận trọng với những hành động của mình, chỉ cần lỡ tay like ảnh hoặc status trên Facebook của một chàng trai (cô nàng) nào đó mà quên like ảnh của Kim Ngưu thì cứ liệu chừng mà hứng lấy cơn hậm hực không nguôi. Sau đó Kim Ngưu sẽ dằn vặt và chỉ trích bạn khiến bạn cảm thấy ngạt thở trong những cơn ghen “Hoạn Thư” ấy.

5. Bảo Bình: Lý trí quá khiến tình yêu dễ phai nhạt

Bảo Bình không nằm ngoài top cung hoàng đạo dễ khiến người yêu mệt mỏi nhất. Bởi lẽ, trong tình yêu Bảo Bình là những người sống dựa vào lý trí. Khi yêu, với bản tính thích sự tự do, không thích bị trói buộc, nếu bạn muốn giữ Bảo Bình cho riêng mình thì điều đó dễ gây tác dụng ngược. Đối với Bảo Bình, tình yêu không phải là mối bận tâm duy nhất mà cung hoàng đạo này còn muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè, công việc. Vì thế, có thể một lúc nào đó Bảo Bình sẽ làm bạn cảm thấy tủi thân, không được quan tâm nhiều bởi tình cảm bị san sẻ. Nếu đã trót trao trọn trái tim cho chàng/nàng Bảo Bình, bạn hãy tranh giành quỹ thời gian hạn hẹp được chia đều của cậu ấy, nếu không tình yêu sẽ dễ bị phai nhạt lúc nào không hay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

K.N (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/top-5-cung-hoang-dao-de-khien-nguoi-yeu-met-moi-nhat-271796.html