Top 10 siêu xe triệu đô đấu giá đắt nhất tại Mỹ

Trong buổi đấu giá oử lễ hội xe "quý tộc" Pebble Beach, Mỹ vào cuối tuần qua. 10 mẫu xe siêu hiếm sau đã được bán với giá hàng chục triệu USD.

Nguyễn Huy

Chỉ trong 1 ngày Chủ nhật 21/8, lễ hội xe danh giá Pebble Beach 2016 đã được tổ chức, với tổng số tiền được các đại gia chi trả cho các cuộc đấu giá xe lên tới 345 triệu USD. So với lễ hội năm 2015 với 396 triệu USD, con số này vẫn ít hơn một chút. Sau đây là 10 siêu xe đắt nhất đã được bán đấu giá tại lễ hội Pebble Beach 2016.

1. 1955 Jaguar D-Type Roadster - 21,78 triệu USD: Là mẫu xe Anh quốc đắt nhất từng được bán sau một cuộc đấu giá, chiếc D-Type này đã vô địch giải Le Mans 24h năm 1956 dưới sự điều khiển của tay đua Ecurie Ecosse.

2. 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider - 19,8 triệu USD: Lý do khiến chiếc Alfa Romeo cổ này xếp ở vị trí thứ 2 là vì nó là một trong những mẫu xe Ý đẹp nhất từng được tạo ra trước Thế chiến II.

3. 1959 Ferrari 250 GT California LWB Alloy Spider - 18,15 triệu USD: Đây là 1 trong 9 chiếc Ferrari LWB California Spider với thân bằng hợp kim nhôm và các tùy chọn của xe đua.

4. 1962 Shelby Cobra 260 Roadster - 13,75 triệu USD: Chiếc Shelby Cobra đầu tiên trên Thế giới được sản xuất. Với giá 13,75 triệu USD, nó đã trở thành mẫu xe cơ bắp Mỹ được đấu giá cao nhất trong lịch sử.

5. 1960 Ferrari 250 GT SWB Competizione - 13,5 triệu USD: Với sự điều khiển của 2 tay đua Ed Hugus và Augie Pabst, chiếc Ferrari này đã về ở vị trí thứ 7 tại giải Le Mans 24h năm 1960.

6. 1933 Alfa Romeo 8C 2300 Monza Roadster - 11,99 triệu USD: Chỉ có tổng cộng 190 chiếc từng được sản xuất, chiếc 8C 2300 Monza Roadster này thuộc Series III "đời cuối" và đã được sử dụng để đua tại nhiều giải đấu từ năm 1933 tới 1950.

7. 1932 Bugatti Type 55 Roadster - 10,4 triệu USD: Được coi là một trong những mẫu xe cổ đẹp nhất xuất hiện tại Pebble Beach 2016, chiếc Type 55 đã được đích thân Jean Bugatti - con trai nhà sáng lập Ettore Bugatti thiết kế.

8. 1956 Ferrari 250 GT TdF Coupe - 5,72 triệu USD: Là nguồn cảm hứng để Ferrari đặt tên cho chiếc F12tdf hiện nay, chiếc xe này đã từng tham gia ở cả 2 giải đua 1956 Mille Miglia và 1959 Tour de France.

9. 1950 Ferrari 166 MM Berlinetta - 5,445 triệu USD: Từng tham gia thi đấu tại giải Mille Miglia 1950 với Nuccio Bertone ngồi sau tay lái.

10. 1955 Ferrari 750 Monza Spider - 5,225 triệu USD: Vào năm 1955 tại giải 12h Sebring, chiếc 750 Monza Spider này đã từng về nhất, nhưng sau đó bị "giáng hạng" xuống về nhì. 3 tay đua nổi tiếng là Phil Hill, Carroll Shelby và Jim Hall đã điều khiển nó.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/top-10-sieu-xe-trieu-do-dau-gia-dat-nhat-tai-my-731747.html