Top 10 ngôi sao bóng đá 'lùn' hơn cả Messi (Phần 1)

Nếu lấy chiều cao 1,69m của Lionel Messi làm chuẩn, hãy điểm qua những ngôi sao nào còn 'thấp bé' hơn cả tiền đạo người Argentina (Dữ liệu lấy từ SportyTrader và Transfermarkt).

10. Joe Allen – Stoke City (1,68m)

Joe Allen có lẽ chính là một trong những cầu thủ để lại được nhiều ấn tượng nhất trong những vòng đấu gần đây tại Premier League. Kể từ khi được đôn lên thi đấu như một 'số 10' trong màu áo Stoke, tiền vệ người xứ Wales đã lột xác một cách đầy ngoạn mục.

Giờ đây Allen đã không còn chỉ biết đến như một cầu thủ giỏi cầm trịch trận đấu mà còn rất có duyên ghi bàn. Trong 13 lần ra sân ở mùa giải năm nay, anh đã có cho mình 4 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo cho các đồng đội. Mới nhất, Joe Allen được vinh danh trong hạng mục ‘cầu thủ được các CĐV yêu thích nhất’ của xứ Wales, một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng dành cho tiền vệ này.

Tài năng của Joe Allen

9. Mathieu Valbuena – Lyon (1,66m)

Mathieu Valbuena sinh ngày 28 tháng 9 năm 1984. Anh là cầu thủ đang thuộc biên chế của Lyon. Tiền vệ người Pháp chỉ cao vỏn vẹn 1,67m nhưng lại có tốc độ và kỹ thuật rất tốt, cùng với đó là khả năng tung ra những cú sút xa uy lực.

Được biết, Valbuena từng là một biểu tượng ở Marseille. Anh có 242 lần ra sân và ghi được 27 bàn thắng từ năm 2006 tới 2014. Sau khi Mathieu Valbuena rời Marseille để tới Dynamo Moscow, Marseille đã treo số áo 28 huyền thoại của tiền vệ 30 tuổi. Tuy nhiên, CĐV Marseille đã rất tức giận khi thấy Mathieu Valbuena hồi hương và đầu quân cho Lyon, một trong những kình địch của họ.

Tài năng của Valbuena

8. Santi Cazorla – Arsenal (1,65m)

Dù không quá nổi bật như người đồng đội Mesut Oezil, nhưng hiện tại, Cazorla chính là con át chủ bài trong lối chơi của Arsenal. Anh là người cầm trịch, điều phối và kiêm luôn cả kiến tạo.

Dù chỉ cao 1,68m, nhưng bằng lối chơi thông minh, kỹ thuật tuyệt hảo và đặc biệt là khả năng chơi 2 chân như 1, dù không giỏi trong khả năng tranh chấp bằng sức mạnh, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng được liệt vào danh sách những cầu thủ dẫn dắt lối chơi bậc thầy ở Premier League.

Màn trình diễn của Cazorla trong màu áo Arsenal

7. Nathan Dyer - Swansea City (1,65m)

Chỉ có chiều cao 1,65m nhưng “chú lùn” Nathan Dyer lại khiến rất nhiều hàng thủ nổi tiếng tại Premier League phải chao đảo bởi lối chơi kỹ thuật và đầy tốc độ của mình. Anh không có lợi thế về thể hình nhưng nó đã được bù đắp bởi nền tảng thể lực tuyệt hảo. Sự cơ động của Nathan Dyer có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào khi anh có mặt trên sân.

Nathan Dyer vinh dự trở thành Nhà vô địch giải Ngoại hạng mùa trước khi thi đấu cho Leicester City theo dạng cho mượn. Thế nhưng, cầu thủ này chỉ có 1 bàn cùng 1 pha kiến tạo sau 13 lần ra sân. Anh được trả về Swansea ở mùa Hè vừa qua nhưng vẫn chưa tìm lại được chổ đứng của mình.

Bàn thắng duy nhất của Nathan Dyer cho Leicester

6. Aaron Lennon – Everton (1,65m)

Nhắc đến cái tên Aaron Lennon, đối với những ai đã có thâm niên theo dõi giải Ngoại hạng Anh hoặc chính những cầu thủ thi đấu tại xứ Sương mù đều biết rằng Lennon thực sự là một “máy chạy” kinh hoàng ở những năm tháng đỉnh cao. Lối đá của cầu thủ này vô cùng đơn giản nhưng đầy hiệu quả, những pha mở bóng siêu tốc của anh thực sự là nỗi kinh hoàng cho hàng phòng ngự đối phương.

Thế nhưng những chấn thương quái ác hành hạ liên miên đã tàn phá nặng nề đôi chân tốc độ của cầu thủ này. Anh mất chổ đứng tại Tottenham và phải chuyển đến Everton để cứu vãn sự nghiệp. Tuy nhiên tại đây, anh vẫn không thể cạnh tranh được với những tài năng trẻ như Barley hay Deulofeu.

Tài năng của Lennon thời đỉnh cao

Endo - Thể thao Việt Nam | 18:32 10/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/top-10-ngoi-sao-bong-da-lun-hon-ca-messi-phan-1-d367154.html