Top 10 động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

Do sự vô ý thức của con người và ô nhiễm môi trường, nhiều loại động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Dưới đây là 10 loài động vật đứng trước nguy cơ biến mất khỏi trái đất cao nhất do trang Frecked thống kê.

1. Cá heo Baiji - sinh sống ở Trung Quốc (số lượng còn lại: 5 con).

2. Báo Amur - sinh sống ở Triều Tiên, Trung Quốc, Nga (số lượng: 40 con).

3. Tê giác Java - sinh sống ở Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc (số lượng: 50 con).

4. Hổ Siberi (hổ Mãn Châu) - sinh sống ở Trung Quốc, Nga (số lượng: 450 con).

5. Tê giác Sumatra - sinh sống ở Đông Nam Á (số lượng: 250 con).

6. Khỉ đột Cross River - sinh sống ở biên giới Cameroon và Nigeria Congo (số lượng: 200 con).

7. Khỉ đột núi - sinh sống ở Cộng hòa Uganda, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo (số lượng: 250 - 300 con).

8. Tê giác đen - sinh sống ở Kenya, Tanzania, Cameroon, Nam Phi, Namibia và Zimbabwe (số lượng: 300 - 400 con).

9. Cá heo California - sinh sống ở vịnh Bắc California, Mỹ (số lượng: 400 - 500 con).

10. Voi Borneo - sinh sống ở ở đảo Borneo, Indonesia (số lượng: 1.500 con).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/top-10-dong-vat-co-nguy-co-tuyet-chung-cao-nhat-the-gioi-697304.html