Top 10 đại gia trẻ tuổi giàu nhất hành tinh

Trong danh sách này có hai đại diện là người châu Á.

Trong danh sách 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh mà tạp chí danh tiếng của Mỹ, Forbes công bố mới đây, ông trùm ngành truyền thông Mexico đã đánh bật Bill Gates để vươn lên vị trí đầu bảng với tổng tài sản lên tới 53.5 tỉ USD. Tuy nhiên, danh sách những 'đại gia luống tuổi' này có lẽ không gây được sự chú ý của dư luận bằng một danh sách khác mới được công bố ngày hôm qua: Danh sách 10 tỉ phú trẻ tuổi giàu nhất thế giới. Bởi đây được coi là bảng xếp hạng có sự ghanh đua và nhiều biến động hơn: 1. Mark Zuckerberg Tổng tài sản: 4 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh trên mạng Internet Tuổi: 25 Quốc tịch: Mỹ Là người đặt nền móng cho mạng xã hội Facebook. Ý tưởng thành lập Facebook được Zuckerberg nung nấu từ năm 2004, tại phòng ngủ của anh trong trường Đại học Harvard. Hiện nay, đây là một trang web có số lượng thành viên lớn nhất thế giới, vượt xa cả 'gã khổng lồ' Google về tốc độ tăng trưởng. 2. John Arnold Tổng tài sản: 4 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh năng lượng Tuổi: 36 Quốc tịch: Mỹ Xuất phát điểm là nhân viên làm việc cho tập đoàn năng lượng Enron. Sau khi tập đoàn này sụp đổ, Arnold đã sáng lập ra quỹ đầu cơ Centaurus Energy. 3. Yang Huiyan Tổng tài sản: 3.4 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản Tuổi: 28 Quốc tịch: Trung Quốc Là một đại gia có tiếng ở Quảng Đông, Huiyan được thừa kế một phần rất lớn trong tài sản từ người cha của mình, ông Yang Quoqiang. 4. Albert von Thurn und Taxis Tổng tài sản: 2.2 tỉ USD Tuổi: 26 Quốc tịch: Đức Số tài sản Albert von Thurn und Taxis có được là món quà được tặng trong sinh nhật lần thứ 18 của mình. Hiện, Taxis đang sống cùng gia đình ở lâu đài Schloss Emmeram. 5. Fahd Hariri Tổng tài sản: 1.4 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng, đầu tư Tuổi: 29 Quốc tịch: Lebanon Là con trai út của Thủ tướng Lebanon, Rafiq Hariri, theo nghiệp cha trong lĩnh vực xây dựng, truyền thông và bất động sản. 6. Aymin Hariri Tổng tài sản: 1.4 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng, đầu tư Tuổi: 31 Quốc tịch: Ả rập Saudi Cũng là một trong số những người con của Thủ tướng Rafiq Hariri. Giống như em trai, Aymin Hariri cũng nối nghiệp cha trong lĩnh vực xây dựng. 7. Yoshikazu Tanaka Tổng tài sản: 1.4 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Internet Tuổi: 33 Quốc tịch: Nhật Bản Giống như Zuckerberg, Tanaka là người đặt nền móng xây dựng mạng xã hội Gree. 8. Kostyantin Zhevago Tổng tài sản: 1.2 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng, khai thác mỏ Tuổi: 36 Quốc tịch: Ukraine Là cổ đông lớn trong công ty khai thác quặng sắt Ferrexpo và Tài chính, ngân hàng. 9. Lee Ziaohui Tổng tài sản: 1 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thép Tuổi: 28 Quốc tịch: Trung Quốc Là chủ tịch của một trong những tập đoàn sản xuất thép tư nhân lớn nhất của Trung Quốc, Shanxi Haixin Iron & Steel Group, kể từ khi người cha đã bị bắn vào năm 2003. 10. Shahid Balwa Tổng tài sản: 1 tỉ USD Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản Tuổi: 36 Quốc tịch: Ấn Độ Thôi học đại học giữa chừng, Balwa cùng gia đình chuyển từ Mumbai tới Gujarat để mở nhà hàng ăn uống. Sau đó, Balwa chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn rồi mở rộng sang các lĩnh vực viễn thông và bất động sản. Hiện công ty của anh đang thực hiện nhiều dự án phát triển địa ốc trên tổng diện tích 540 ha. Lâm Nhi

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=21738&Page=NewsDetail