Top 10 công ty hàng đầu Hoa Kỳ: Google 'đỉnh' nhất

Thống kê của Business Insider và Payscale cho thấy, Facebook đã không còn là công ty số một Hoa Kỳ mà phải nhường lại vị trí này cho đối thủ không đội trời chung: Google.

Eci Lilly – Công ty dược này được coi là một trong những “ông lớn” trên thế giới. Họ sở hữu tỷ lệ nhân công hài lòng công việc lên tới 78%. Mức lương trung bình của người lao động tại đây là 102.000 USD.

Microsoft - Mặc dù gã khổng lồ công nghệ không còn giữ được vị trí của mình như trong thập niên trước nhưng họ vẫn còn là một tên tuổi lớn – cung cấp môi trường làm việc tuyệt vời với 70% lượng nhân công hài lòng.

Chevron - Mạng lưới chi nhánh của Chevron đã có mặt tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới với lượng nhân công khổng lồ: 61.500 người. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản công ty năng lượng này cung cấp điều kiện làm việc tốt nhất cho số lượng nhân công này, bằng chứng là họ có 81% nhân công cảm thấy dễ chịu với công việc của mình.

Biogen – Công ty công nghệ sinh học này làm được điều mà sôí́t các doanh nghiệp làm được, đó là: thay đổi cuộc sống của mọi người – 91% số lượng nhân công của họ công nhận điều này.

Johnson&Johnson – tỷ lệ nhân công hài lòng: 77%. J&J đã giúp đỡ rất nhiều người dân tại 60 quốc gia mà họ đặt chi nhánh có được môi trường sống khỏe hơn, lành mạnh hơn bằng các sản phẩm của mình.

Facebook – Facebook đã 12 tuổi vào thời điểm hiện tại và nó vẫn duy trì là một trong những công ty hàng đầu của Hoa Kỳ. Mạng xã hội này nổi tiếng trên toàn thế giới và mang tới thu nhập trung bình khoảng 135.000 USD/ năm cho người làm cũng như 97% lượng người làm hài lòng với công việc của mình.

Southern Co. - Chỉ có 28% người làm của Southern Co. phàn nànđôi chút về áp lực trong công việc. Ngoài ra, doanh nghiệp điện này còn sở hữu lịch sử an toàn lao động ấn tượng cùng mức lương tương đôíhấp dẫn: 85.000 USD/ năm.

Symantec – Chúng ta đã quen thuộc với Symantec Antivirus nhưng ít khi nhớ đến hãng công nghệ này cũng là một trong nhữngông lớn hàng đầu của công nghệ mạng. Vị trí được trả cao nhất là kỹ thuật viên với mức lương trung bình khoảng 140.000 USD/ năm

Bristol-Myers Squibb - Những công ty dược phẩmđang chiếm được cảm tình của nhiều người lao động với môi trường làm việc không quaá́p lực nhưng có được thu nhập cao và sự nổi tiếng toàn thế giới. Bristol-Myers Squibbkhông phải ngoại lệ với 78% tỷ lệ hài lòng từ nhân công của mình.

Google –“Đánh chiếm” vị trí số 1 của Facebook năm 2015, năm nay Google được Business Insider và PayScale bầu chọn là công ty hàng đầu Hoa Kỳ. Điều này khá dễ hiểu khi họ mang tới mức lượng trung bình 140.000 USD/ năm, chế độ nghỉ phép thoáng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, miễn phí tập gym, massage tại chỗ và miễn phí ăn uống.

Khánh Huy (theo BI)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/top-10-cong-ty-hang-dau-hoa-ky-google-dinh-nhat.1.616903.htm