Tông xe chết người còn quay lại hiện trường xóa dấu vết

Sau khi điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến cháu bé 7 tuổi tử vong, Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú tại Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) không đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu mà cố tình xóa dấu vết nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Đối tượng Nguyễn Quang Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh. ANTV)

Ngày 17/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú tại Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, đêm ngày 26/6, tại xã ngã ba trên QL 1A đoạn chạy qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Hiếu điều khiển ôtô gây tai nạn cho một người đàn ông đang chở vợ cùng 3 con nhỏ đi trên xe máy. Cú tông mạnh khiến một cháu bé 7 tuổi tử vong, 4 người còn lại đi trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, lợi dụng đêm tối, Hiếu đã bỏ mặc các nạn nhân rồi lái xe đi cất giấu ở gần một nghĩa trang. Sau đó Hiếu quay lại hiện trường thu dọn những mảnh vỡ của xe ô tô nhằm xóa dấu vết của vụ tai nạn.

Chiếc xe Hiếu gây tai nạn được đưa đến gara để sửa chữa (Ảnh. ANTV)

Ngày hôm sau, Hiếu đưa xe ô tô đến một gara xe để sửa chữa, xóa dấu vết tai nạn trên xe và vẫn đến cơ quan để làm việc bình thường.

Sau nhiều ngày điều tra truy tìm, Công an huyện Nghi Lộc đã xác định Nguyễn Quang Hiếu chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn nói trên.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hiếu theo quy định của pháp luật.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tong-xe-chet-nguoi-con-quay-lai-hien-truong-xoa-dau-vet-post234624.info