Tổng tư lệnh quân đội Pakistan cảnh báo Ấn Độ

Ngày 29-11, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Raheel Sharif, đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Ấn Độ liên quan đến các vụ bạo lực tại khu vực tranh chấp Kashmir trong lễ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, tướng Qamar Javed Bajwa, Tướng Sharif nhấn mạnh, không nên nhầm lẫn sự kiên nhẫn với yếu đuối.

“Tôi muốn nói rõ với Ấn Độ, việc cho rằng chính sách kiên nhẫn mà chúng tôi áp dụng ở Kashmir là dấu hiệu của sự yếu đuối, sẽ được chứng minh là sai lầm. Đáng tiếc là trong những tháng gần đây, chủ nghĩa khủng bố mà Ấn Độ sử dụng tại Kashmir đã đưa hòa bình khu vực rơi vào nguy hiểm”, Reuters dẫn phát biểu của ông Sharif tại buổi lễ ở thị trấn Rawalpindi, cho biết. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng leo thang trong những tháng gần đây, dẫn đến pháo kích qua biên giới xảy ra hầu như hàng ngày, khiến hàng chục binh sĩ và dân thường của cả hai bên thiệt mạng.

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158387_to-ng-tu-le-nh-quan-do-i-pakistan-ca-nh-ba-o-a-n-d.aspx