Tổng thư ký Quốc hội: ​Quốc hội đang chuyển từ tham luận sang tranh luận

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng Quốc hội đang chuyển dần từ tham luận sang tranh luận và đây là điểm mới nổi bật tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 3 có khối lượng công việc rất lớn. Điểm mới nổi bật tại kỳ họp này là Quốc hội đang chuyển dần từ tham luận sang tranh luận.

“Như các bạn đã thấy là nhiều đại biểu đã giơ biển tranh luận, không chỉ tranh luận với các thành viên Chính phủ mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau” - ông dẫn chứng.

Một điểm mới nữa, theo Tổng thư ký là sự điều hành linh hoạt của chủ tọa.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí - Ảnh: VOV

“Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, Quốc hội đã kéo dài phiên họp đến 18h30, với số lượng đại biểu đăng ký phát biểu kỷ lục tại một phiên họp là 93 đại biểu” - ông Phúc dẫn chứng và cho rằng đây là điểm mới các kỳ họp sau nên kế thừa.

Tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Quốc hội cũng đã chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân ngày Báo chí cách mạng VN.

Theo báo Vnexpress, giải thích việc trưa 21/6, Ủy ban Quốc phòng An ninh gửi văn bản tới các đại biểu Quốc hội xin phép đính chính lại khoản 2, Điều 21 của Luật Cảnh vệ khi Luật đã được thông qua ngày 20, ông Phúc cho biết đó chỉ là lỗi do "quá trình in ấn", và đây là "đính chính chứ không phải sai".

Trong hồ sơ dự án Luật Cảnh vệ trình Quốc hội thông qua, nội dung tại khoản 2, Điều 21 về Quy định nổ súng khi thi hành nhiệm vụ là: “Gây thương tích cho đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra hiệu lệnh dừng lại và bắn chỉ thiên nhưng không hiệu quả”. Ủy ban Quốc phòng An ninh xin phép các vị đại biểu Quốc hội cho thay cụm từ “gây thương tích cho đối tượng” bằng “Nổ súng vào đối tượng”.

Theo đó, khoản 2, Điều 21 được sửa lại như sau: “Nổ súng vào đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra lệnh dừng lại và bắn chỉ thiên nhưng không hiệu quả”.

Theo báo Tri thức trực tuyến, giải thích rõ hơn về vấn đề này, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó tổng Thư ký Quốc hội cho hay trong hồ sơ gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước khi Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh đọc báo cáo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội và đại biểu biểu quyết thông qua đã có kèm văn bản đính chính nội dung trên.

"Công văn đính chính đã kẹp vào hồ sơ trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua. Đại biểu Quốc hội đã có đầy đủ thông tin trước khi bấm nút, đây là một việc sơ suất trong quá trình hoàn thiện. Nhưng, việc này diễn ra trước khi thông qua nên việc này hoàn toàn có thể chấp nhận được", ông Hoàng Thanh Tùng nói.

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tong-thu-ky-quoc-hoi-quoc-hoi-dang-chuyen-tu-tham-luan-sang-tranh-luan-a194025.html