Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt cơn ác mộng ở Syria

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả những ai có ảnh hưởng tại Syria hãy nỗ lực đặt dấu chấm hết cơn ác mộng.

Tình hình ở khu vực thành phố Aleppo của Syria là nội dung thảo luận ngày 25/9 trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Anh và Pháp trong tương quan bắt đầu chiến dịch của quân đội Syria nhằm đánh bật các chiến binh khủng bố Dzhebhat en-Nusra và cái gọi là phe đối lập vũ trang ra khỏi địa bàn này.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt cơn ác mộng ở Syria.

"Còn những ai có ảnh hưởng mà lại cho phép cái ác này tiếp diễn? Tôi kêu gọi tất cả các bên hữu quan hãy nỗ lực làm việc nhiều hơn để kết thúc cơn ác mộng", — phóng viên dẫn lời tuyên bố của ông Ban Ki-moon hôm Chủ nhật.

Trước đó, ban chỉ huy quân đội Syria tuyên bố bắt đầu hoạt động chiến sự ở phía đông Aleppo hiện bị bọn khủng bố chiếm giữ.

Ngày 24/9, bình luận về biết tình hình Aleppo, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lưu ý rằng sau công bố của quân đội Syria về cuộc tấn công để giành khu đông Aleppo, đã liên tục có những thông báo về các cuộc không kích sử dụng vũ khí và các loại đạn dược gây cháy như bom xuyên phá hầm ngầm.

Ông Tổng Thư ký kêu gọi cộng đồng quốc tế thống nhất cùng nhau để gửi thông điệp rõ ràng rằng sẽ không chấp nhận việc sử dụng bừa bãi các loại vũ khí có công suất mạnh gây thương vong nhiều hơn chống lại dân thường.

Hòa Hậu (t/h)

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tong-thu-ky-lhq-keu-goi-cham-dut-con-ac-mong-o-syria-d80611.html