Tổng thống Venezuela Maduro “muốn gặp riêng Trump”

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói ông muốn có cuộc gặp riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Về lời đề nghị mới muốn hòa hoãn này, Tổng thống Trump chưa có ý kiến.

Đài BBC News đưa tin tối 11/8, ông Maduro nói với Hội đồng Lập hiến mới được bầu rằng, ông muốn "gặp riêng" ông Trump khi cả hai tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tháng tới.

Được biết, ông Trump gần đây áp đặt các lệnh chế tài nhắm vào ông Maduro, cáo buộc ông này làm suy yếu nền dân chủ. Nhà Trắng chưa phản hồi về lời của ông Maduro.

Bài diễn văn của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được Hội đồng Lập hiến mới hoan nghênh nhiệt liệt (Ảnh: EPA)

Ông Maduro nói: "Nếu ông Trump quan tâm đến Venezuela, tôi sẽ chìa tay ra". Tuy nhiên, trước đó, ông Maduro lại phát biểu theo hướng chống Mỹ, cáo buộc "đế quốc" mưu tính chống lại chính phủ Venezuela. Ông nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ trước các thế lực nước ngoài". Ông cũng nói sẽ kiện các lệnh chế tài của Mỹ tại một tòa án ở Mỹ.

Tổng thống Donald Trump chưa có ý kiến về đề nghị mới của ông Maduro (Ảnh: AP)

Bài diễn văn của tổng thống Venezuela được Hội đồng Lập hiến mới do những người ủng hộ ông kiểm soát, hoan nghênh nhiệt liệt. Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bác tính hợp pháp của Hội đồng Lập hiến mới.

Các nhà lãnh đạo quốc tế và Giáo hoàng Francis cũng lên án việc lập Hội đồng Lập hiến mới. Hơn 120 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ từ biểu tình chống chính phủ kể từ tháng Tư đến nay.

Kim Thoa (Theo BBC News, 8/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tong-thong-venezuela-maduro-muon-gap-rieng-trump-d60692.html