Tổng thống Ukraine muốn tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga do việc Moskva quyết định công nhận những hộ chiếu do chính quyền ly khai tại miền Đông Ukraine cấp.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 16/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AP đưa tin ngày 21/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga do việc Moskva quyết định công nhận những hộ chiếu do chính quyền ly khai tại miền Đông Ukraine cấp.

Tại cuộc gặp với Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng, ông Christos Stylianides, ông Petro Poroshenko đã lên án hành động trên của Moskva, cho là trái với thỏa thuận hòa bình đã ký kết năm 2015.

Ngoài ra, ông Poroshenko đã kêu gọi có các "hành động kiên quyết cho tới tăng cường các biện pháp trừng phạt" nhằm vào Nga.

Trước đó, Đức hôm 20/2 đã chỉ trích quyết định của Nga về việc công nhận hộ chiếu do phe nổi dậy ly khai tại các khu vực Lugansk và Donetsk thuộc miền Đông Ukraine cấp, coi đó động thái không thể chấp nhận.

Pháp cũng nhấn mạnh nước này lấy làm tiếc về quyết định trên của Nga./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-ukraine-muon-tang-cuong-cac-bien-phap-trung-phat-nga/431967.vnp