Tổng thống Trump thề sẽ đưa quân đội Hoa Kỳ 'vĩ đại trở lại'

Tổng thống Donald Trump tối qua (24/2) đã có bài phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC), tiết lộ những kế hoạch về ngân sách quốc phòng, cuộc chiến chống IS, bảo vệ an ninh quốc gia, cắt giảm thuế và tạo việc làm cho người dân Mỹ.

CNN đưa tin, bài phát biểu của tân chủ nhân Nhà Trắng là điểm nhấn trong hội nghị CPAC năm nay, được tổ chức tại một trung tâm hội thảo bên ngoài Washington. Ông Trump đã tới khu vực tổ chức bằng trực thăng Marine One, nơi có sự tham dự của các nhà hoạt động bảo thủ.

Ông Trump lần đầu tiên phát biểu tại CPAC từ 6 năm trước, với tư cách là một nhà tỷ phú, ngôi sao truyền hình thực tế. Khi đó, ông đã nói với đám đông người nghe rằng mình đang cân nhắc chạy đua vào vị trí Tổng thống nhưng phải đợi đến kỳ bầu cử thứ hai sau đó ông mới chính thức tham gia tranh cử.

Ông Trump phát biểu tại hội nghị CPAC. Nguồn: Facebook Donald Trump

Đề cập đến vấn đề quân sự và an ninh trong nước cũng như quốc tế, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Chúng tôi đang yêu cầu một ngân sách khổng lồ cho quân đội và chúng tôi sẽ nâng cấp toàn bộ hệ thống quốc phòng. Đó sẽ là một trong những kế hoạch xây dựng quân đội vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Không ai sẽ dám nghi ngờ sức mạnh quân sự của Mỹ. Chúng tôi tin vào chân lý hòa bình thông qua sức mạnh”.

Ông cho biết thêm: “Như một phần trong cam kết khôi phục sự an toàn cho người dân Mỹ, tôi cũng đã chỉ đạo cộng đồng quốc phòng xây dựng một kế hoạch hủy diệt IS. Hợp tác với các đồng minh, chúng ta sẽ xóa sổ lực lượng xấu xa này khỏi bề mặt trái đất”.

“Cùng lúc đó, chúng ta cần hiểu rằng an ninh quốc gia bắt đầu từ an ninh biên giới. Những tên khủng bố nước ngoài sẽ không thể tấn công Mỹ nếu chúng không vào được lãnh thổ Mỹ. Vì vậy, hãy để tôi nói rõ rằng: chúng ta sẽ giữ những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan khỏi biên giới nước mình. Và chỉ trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ có một hành động hoàn toàn mới để bảo vệ người dân và giữ cho nước Mỹ được an toàn. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã bảo vệ sự an toàn và an ninh cho người dân Mỹ”, tân Tổng thống phát biểu.

Về lĩnh vực kinh tế, ông chủ Nhà Trắng cũng thể hiện quyết tâm cải cách toàn bộ các chính sách thời tổng thống tiền nhiệm. Ông Trump cam kết sẽ giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp Mỹ và khiến cho các quy tắc thuế trở nên đơn giản và công bằng hơn với tất cả mọi người.

“Với những thay đổi này, công việc sẽ bắt đầu ào ạt quay trở lại Mỹ. Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, Intel và rất nhiều tập đoàn khác đang có những dự án đầu tư lớn tại Mỹ, họ sẽ mở rộng sản xuất và thuê thêm nhân công. Đã đến lúc người Mỹ bớt phụ thuộc vào trợ cấp và quay trở lại làm việc”, ông Trump cho hay.

Chỉ trích FBI vì để rò rỉ thông tin

Ngày 24/2, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ chỉ trích công khai Cục Điều tra Liên bang (FBI) khi cho rằng cơ quan này đã thất bại trong việc chặn thông tin an ninh quốc gia bị rò rỉ cho giới truyền thông.

Ông Trump chỉ trích FBI vì không ngăn chặn việc rò rỉ thông tin cho truyền thông. Nguồn: Reuters

Trên trang Facebook và Twitter, ông Trump cho rằng: “FBI hoàn toàn không thể chặn đứng những kẻ làm rò rỉ thông tin an ninh quốc gia vốn đã thâm nhập khắp chính phủ chúng ta trong một thời gian dài. Họ thậm chí còn không thể tìm được những kẻ tuồn tin trong nội bộ FBI. Các thông tin mật đang được cung cấp cho giới truyền thông có thể gây ra hậu quả khủng khiếp cho nước Mỹ. Hãy tìm kiếm chúng ngay”.

Trước đó, CNN đã đăng tải thông tin về việc FBI bác bỏ yêu cầu gần đây của Nhà Trắng, theo đó đề nghị cơ quan điều tra này công khai phủ nhận thông tin về mối liên hệ giữa các cấp dưới của ông Trump với quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tong-thong-trump-the-se-dua-quan-doi-hoa-ky-vi-dai-tro-lai-post221819.info