Tổng thống Trump chỉ trích ông Obama 'biết mà không làm'

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama là đã không làm gì khi có cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016.

Ông Trump nói rằng ông Obama đã biết rõ về các cáo buộc trước cuộc bầu cử 8/11 nhưng “không hành động gì cả”.

Tổng thống Trump (trái) và ông Obama. Ảnh: Getty.

Ông Trump đưa ra bình luận này sau khi có một bài báo trên tờ Washington Post nói rằng Tổng thống Obama vào tháng 8/2016 đã biết về điều gọi là “sự can thiệp trực tiếp” của Nga.

Cáo buộc về sự can thiệp nói trên là đối tượng của các cuộc điều tra cấp cao hiện nay ở Mỹ.

Tổng thống Nga Putin đã phủ nhận có bất cứ sự can thiệp nào vào cuộc bầu cử Mỹ.

Bài báo trên Washington Post viết rằng ông Obama đã nhận được thông tin từ bên trong chính phủ Nga cho rằng Tổng thống trực tiếp liên quan đến một chiến dịch trên mạng internet nhằm tác động vào cuộc bầu cử, cản trở ứng viên Hillary Clinton và hỗ trợ cho chiến thắng của ứng viên Donald Trump.

Theo tờ Washington Post, ông Obama đã bí mật thảo luận về hàng chục phương án trừng phạt Nga để đáp trả, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở các biện pháp có tính biểu tượng, đó là trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Tờ báo trên cho biết, Tổng thống Obama khi đó lo ngại có thể bị xem là can thiệp vào cuộc bầu cử.

Các giải pháp đã được ông xem xét nhưng không được áp dụng là cài các “vũ khí mạng” vào hệ thống cơ sở hạ tầng của Nga và tung ra các thông tin có hại cho thanh danh Tổng thống Nga Putin./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo BBC

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tong-thong-trump-chi-trich-ong-obama-biet-ma-khong-lam-639604.vov