Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tới Qatar nhằm xoa dịu bất đồng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới thủ đô Doha (Qatar), một phần trong chuyến công du tới các nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu bất đồng giữa đồng minh Qatar và các nước Arab láng giềng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới thủ đô Doha. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 24/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới thủ đô Doha (Qatar), một phần trong chuyến công du tới các nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu bất đồng giữa đồng minh Qatar và các nước Arab láng giềng.

Theo hãng thông tấn nhà nước QNA của Qatar, Quốc vương nước này Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã đón chào ông Erdogan tại Doha trước thềm cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên giữa hai bên về cuộc khủng hoảng vùng Vịnh hiện nay.

[Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các "kẻ thù" thổi bùng căng thẳng ở vùng Vịnh]

Trước đó, ông Erdogan, hôm 23/7, đã tổ chức đàm phán tại Kuwait, nước đang dẫn đầu các nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng và tại Saudi Arabia, nơi Quốc vương Salman ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Erdogan trong cuộc chiến chống khủng bố và tài trợ khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng về phía Qatar trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất xảy ra kể từ khi thành lập Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) năm 1981./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-erdogan-toi-qatar-nham-xoa-diu-bat-dong/457674.vnp